Người cao nhất thế giới ngừng cao

Sultan Kosen, người đang giữ kỷ lục cao nhất thế giới có thể đã đạt tới “đỉnh cao” nhất của mình sau khi được điều trị tại một bệnh viện ở Mỹ nhằm kiểm soát hoócmôn tăng trưởng.

Sultan Kusen dừng lại ở chiều cao 2,464 mét nhờ được điều trị. Ảnh Internet.


Với chiều cao 2,46 mét, năm 2011, Kosen đã được Sách Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là người cao nhất hành tinh đang sống. Từ tháng 5/2010, chàng thanh niên 29 tuổi người Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều trị một rối loạn có tên gọi bệnh to cực, thường do một khối u ở tuyến yên, tại Trung tâm y tế trường Đại học Virginia (Mỹ). Một thiết bị y tế đặc biệt đã được đưa từ Thụy Điển tới để có thể vừa với hộp sọ quá lớn của Kosen.

Các bác sĩ đã cho Kosen dùng một loại dược phẩm mới nhằm ngăn cơ thể anh sản xuất hormone tăng trưởng và mới đây họ tuyên bố anh đã ngừng cao lên. “Thật may mắn, sức khỏe của anh ấy rất tốt”, tiến sĩ Jason Sheehan, chuyên gia phẫu thuật não của trường Virginia cho biết.

Biện pháp điều trị đặc biệt của trường Đại học Virginia cũng được đề cập trong ấn bản năm 2012 của Sách Kỷ lục Guinness thế giới, bên cạnh tên mục ghi danh Sultan Kosen.


T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN