Người biểu tình Ukraine vây các chi nhánh ngân hàng Nga

Các chi nhánh của ngân hàng Nga ở Ukraine đang trở thành mục tiêu của những người biểu tình ủng hộ châu Âu (Maidan) tại thủ đô Kiev. Tại thủ đô của Ukraine, ngày 26/3 lại diễn ra míttinh, song lần này là để đòi đóng cửa hoặc quốc hữu hóa tất cả các chi nhánh ngân hàng Nga.

Các nhà hoạt động Maidan đã tuyên chiến với các ngân hàng Nga, những người bịt mặt bắt đầu bao vây chi nhánh các ngân hàng VTB (Ngân hàng Ngoại thương Nga), Alpha, Sberbank (Ngân hàng Tiết kiệm Nga) và Prominvest - ngân hàng con của tập đoàn Ngân hàng Đối ngoại Nga (VEB).

Đại diện cho phong trào này, Anatoly Cheridnichenko bày tỏ: "Nếu thực sự là các ngân hàng Ukraine, họ có thể bỏ dòng chữ 'Sberbank Russia', gọi chúng theo kiểu Ukraine và chỉ dự trữ tiền bạc cho Ukraine". Văn phòng giao dịch của Sberbank đã bị tấn công khi bảo vệ ở cửa không thể ngăn dòng người xông vào. Một trong các lãnh đạo chi nhánh ngân hàng này đã bị đánh.

Hành động phản đối diễn ra tại hầu hết các ngân hàng Nga hoạt động trên lãnh thổ Ukraine. Người biểu tình cũng đã tụ tập trước Ngân hàng Trung ương Ukraine để yêu cầu quốc hữu hóa các định chế tài chính có trụ sở chính tại Nga.


TTXVN/ Tin tức

Ukraine tăng 50% giá khí đốt
Ukraine tăng 50% giá khí đốt

Ukraine đã nhất trí tăng mạnh giá khí đốt sinh hoạt tới 50% nhằm đáp ứng điều kiện then chốt để được vay tiền của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN