Người biểu tình Ukraine đụng độ dữ dội với cảnh sát

Ngày 22/1, cảnh sát chống bạo động Ukraine đã phải sử dụng đạn cao su và lựu đạn cay để đối phó với đám đông người biểu tình phản đối các dự luật biểu tình gây tranh cãi của chính phủ tại thủ đô Kiev. Có tin, các vụ đụng độ đã khiến 2 người biểu tình thiệt mạng - con số thương vong đầu tiên kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra cách đây 2 tháng.


Các cuộc đối đầu dữ dội đã bùng phát khi người biểu tình tụ tập tại các ngả đường dẫn tới Tòa nhà Quốc hội đã ném bom xăng, đất đá và tấn công cảnh sát bằng gậy gộc. Những người biểu tình đã dựng lên các chướng ngại vật, đốt cháy nhiều xe buýt và trốn sau những đám cháy này để tấn công cảnh sát.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine cũng đã phá bỏ các rào chắn mà những người biểu tình dựng lên tại khu phố Grushevsky gần quảng trường Độc lập ở Kiev. Một số cảnh sát chống bạo động đã vượt qua các hàng rào và bắt giữ hàng chục đối tượng quá khích. Một cảnh quay trực tiếp từ camera an ninh cho thấy các nhân viên an ninh đã phải nỗ lực để dỡ bỏ các rào chắn và thu gom phế liệu từ những chiếc xe buýt bị người biểu tình đốt cháy. 

Tính từ chiều 20/1, khoảng 164 cảnh sát và hơn 100 người biểu tình đã bị thương trong các vụ đụng độ bạo lực, trong đó 80 cảnh sát đã phải nhập viện.

Cũng trong ngày 22/1, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov cho biết các cuộc biểu tình chống chính phủ đã đưa “những kẻ khủng bố” xuống đường phố và cảnh báo rằng mọi “hành động phạm pháp” đều sẽ bị trừng phạt. Phát biểu trước Nội các Ukraine, ông Azarov nói: “Những kẻ khủng bố từ Maidan (Quảng trường Độc lập) đã bắt giữ và đánh đập hàng chục người… Tôi chính thức tuyên bố rằng đây là những kẻ tội phạm cần phải bị trừng trị”. Thủ tướng Azarov cũng cáo buộc các nhà lãnh đạo đối lập đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng hiện nay bằng việc kêu gọi tiến hành hoạt động biểu tình gây bất ổn tình hình đất nước.

Một ngày trước đó, Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov đã cảnh báo chính quyền Kiev sẽ sử dụng các biện pháp mạnh trong khuôn khổ luật pháp cho phép, nếu những phần tử quá khích không chấm dứt những hoạt động gây bạo loạn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh tình hình hiện tại chưa đến mức quá nghiêm trọng để chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp. 

Trong gần hai tháng qua, phe đối lập Ukraine đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình rầm rộ phản đối Kiev trì hoãn tiến trình hội nhập EU và những dự luật mới gây tranh cãi từ chính phủ của ông Yanukovych. Các sửa đổi nói trên bao gồm Văn bản luật về khái niệm tổ chức xã hội - nhân tố nước ngoài; trách nhiệm hình sự đối với hành vi vu khống, cực đoan; hình phạt nghiêm khắc hơn khi tổ chức các vụ gây mất trật tự tập thể, phong tỏa và chiếm các tòa nhà công sở. 


Phe đối lập lo ngại những sửa đổi luật mới có thể được sử dụng để trấn áp phong trào của lực lượng đối lập và khởi tố những người đứng đầu lực lượng này.

Trong một động thái liên quan, ngày 22/1, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đã thu hồi thị thực của một số người mang quốc tịch Ukraine có liên quan tới tình trạng bùng phát bạo lực ở Kiev sau khi có tin hai nhà hoạt động đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ cho biết: "Phản ứng trước những hành động chống lại người biểu tình tại Maidan hồi tháng 11-12/2013, Sứ quán Mỹ đã thu hồi thị thực của một số người Ukraine có liên quan tới bạo lực". Tuyên bố không nên tên cụ thể của những người bị thu hồi thị thực. Cùng ngày, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, bà Catherine Ashton, đã hối thúc “chấm dứt ngay lập tức” tình trạng leo thang bạo lực tại Ukraine sau khi có thông tin về những thương vong đầu tiên.


TTXVN/Tin Tức
Thủ tướng Ukraine dọa dùng vũ lực trấn áp biểu tình
Thủ tướng Ukraine dọa dùng vũ lực trấn áp biểu tình

Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov tuyên bố nhà chức trách nước này sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng vũ lực trấn áp các cuộc biểu tình nếu “những kẻ kích động” không chấm dứt xúi giục bạo động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN