Người biểu tình Maidan sử dụng ma túy

RIA Novosti dẫn lời người dứng đầu Cơ quan kiểm soát ma túy LB Nga (FSCH), ông Viktor Ivanov, cho biết những người tham gia biểu tình tại Quảng trường Độc lập (Maidan) ở thủ đô Kiev sử dụng ma túy và trong “trạng thái tâm lý hoàn toàn bất thường”. Theo ông Ivanov, không chỉ FSCH mà các đồng nghiệp Ukraine cũng có thông tin về việc nhiều người tham gia Maidan bị “phê”.

Ông nói: “Tôi không có thông tin về việc ma túy đã được đưa từ Mỹ tới, song có thông tin một lượng lớn những người tham gia biểu tình Maidan sử dụng ma túy, và những người này có trạng thái tâm lý hoàn toàn bất thường”.

Trước đó trên Internet, một số phương tiện truyền thông đã đăng tải việc tại Maidan, trong thời gian diễn ra cuộc nổi dậy cuối năm 2013 đầu năm 2014, người ta đã mang tới dây các túi đựng chất kích thích tinh thần chiến đấu của quân đội Mỹ.

Người biểu tình ở Quảng trường Độc lập.


Đầu tháng 3 vừa qua, một trong các nhà hoạt động gốc Nga, tham gia vào các sự kiện ở Maidan cho biết: “Người ở đó rất dữ tợn nhờ rượu và ma túy”.
Mới đây, trong thời gian giao tranh tại tỉnh Donetsk, dân quân Slavyansk cho biết những người đối kháng với họ dường như đã sử dụng ma túy. Theo một tự vệ thì binh sĩ Ukraine hưng phấn quá thái. Từ các chốt chặn, tự vệ đã nhiều lần quan sát thấy sự giận giữ và vui vẻ không thể giải thích nổi của các binh sĩ Ukraine.

Về sự thiếu an toàn của thức ăn và đồ uống tại Maidan, trước đó đã có lời cảnh báo của các blogger Ukraine. Hồi đầu tháng 2, một trong các nguồn Internet ở Kharkov đã đăng tải câu chuyện về những người quen của tác giả (một đôi trẻ) tới Kiev tham gia vào các sự kiện cách mạng và “kiếm một ít tiền”. Bloger này viết: “Chúng tôi ở đó hơn 1 tuần, và mang về số tiền hơn 10.000 hryvna (chưa tới 1.000 USD). Chúng tôi hay nói chuyện qua điện thoại, người quen của chúng tôi thường kể về một bầu không khí khác thường…”. Sau đó tác giả cho biết cô gái bị đau đầu
, nôn mửa, tăng huyết áp. Không lâu sau người bạn trai cũng cảm thấy khó chịu. Họ tới bệnh viện và được bác sĩ cho biết đây là những biểu hiện vì trước đó họ đã sử dụng chất ma túy tổng hợp. Ở các mạng xã hội khác cũng có những thông tin tương tự về công dân Ukraine.


Duy Trinh (P/v TTXVN tại Nga)
Tình hình miền đông Ukraine khiến Nga lo ngại
Tình hình miền đông Ukraine khiến Nga lo ngại

Trong bối cảnh chiến sự giữa người biểu tình miền đông Ukraine và lực lượng chính phủ vẫn tiếp diễn, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ lo ngại xung quanh tình hình ngày càng xấu đi ở khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN