Người biểu tình bao vây Tòa nhà Chính phủ Thái Lan

Sáng 17/2, thủ lĩnh phong trào chống chính phủ Thái Lan Suthep Thaugsuban đã dẫn đầu đoàn biểu tình bao vây Tòa nhà Chính phủ hòng ngăn không cho Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra trở lại văn phòng làm việc.

Bộ trưởng Lao động tạm quyền kiêm Giám đốc Trung tâm Duy trì Hòa bình và Trật tự Chalerm Yoobamrung trước đó cho biết bà Yingluck sẽ có thể trở lại làm việc tại Tòa nhà Chính phủ trước ngày 19/2.

Cảnh sát chống bạo động Thái lan triển khai gần tòa nhà chính phủ ở Bangkok. Ảnh: AFP-TTXVN


Khoảng 10 giờ sáng (giờ địa phương), những người biểu tình đã bắt đầu dựng các bức tường bêtông để phong tỏa các cổng vào Tòa nhà Chính phủ.

Hôm 16/2, ông Chalerm cho biết từ ngày 17/2, lực lượng cảnh sát sẽ được triển khai nhằm chiếm lại 5 địa điểm bị người biểu tình chiếm giữ ở thủ đô Bangkok, trong đó có một khu vực gần Tòa nhà Chính phủ.

Ông Chalerm cảnh báo cảnh sát có thể phải sử dụng súng để tự vệ trong trường hợp vấp phải sự kháng cự của người bảo vệ có vũ trang của đoàn biểu tình.


TN (Theo THX)
Cảnh sát Thái Lan quyết giành lại 5 điểm biểu tình

Trung tâm duy trì hòa bình và trật tự Thái Lan (CMPO) cho biết các đơn vị cảnh sát sẽ được triển khai từ ngày hôm nay (17/2) để giải phóng 5 địa điểm hiện đang bị những người biểu tình thuộc Ủy ban cải cách dân chủ nhân dân (PDRC) chiếm giữ ở thủ đô Bangkok.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN