Ngôi đền cai nghiện kỳ lạ ở Afghanistan

Bị xích chặt cả hai tay hai chân vào tường và chỉ được cung cấp một lượng bánh mì ít ỏi để sống, những người đàn ông nghiện ma túy hoặc mắc bệnh tâm thần đang theo một “phác đồ điều trị bệnh” kì lạ ở Afghanistan.

Amanullah, 20 tuổi, phải tuân thủ chế độ ăn gồm nước, bánh mì và tiêu đen để cai nghiên ma túy. Một người đàn ông được điều trị tại ngôi đền. Ảnh: AP


Họ bị giam giữ để chữa trị bệnh thần kinh, điều trị cơn nghiện ma túy hoặc đôi khi vì bị nghi ngờ đã bị quỷ dữ chiếm đoạt linh hồn.

Nhiều người tin rằng trải qua 40 ngày điều trị theo kiểu xiềng xích tại ngôi đền Mia Ali Baba ở Jalalabad, Afghanistan cùng với việc duy trì một chế độ ăn uống kham khổ, chỉ có bánh mì và nước, sẽ giúp người bệnh thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ.

Safi, 38 tuổi, một con nghiện ma túy. Cũng như những người khác, anh ta chỉ được phép rửa mặt và tay chân, và cấm được nói chuyện.

Do vấn đề tài chính nên nhiều người ở Afghanistan không có điều kiện được chăm sóc y tế. Vì vậy, họ quay ra dựa dẫm vào những địa điểm điều trị như ngôi đền 300 năm tuổi này với hy vọng người thân của mình sẽ được chữa khỏi.

Họ bị xích cả tay cả chân và ăn uống kham khổ. Ảnh: AP


Mặc dù ngôi đền Mia Ali Baba được xem là nơi linh thiêng, nhưng điều kiện sinh sống ở đây lại hoàn toàn không phù hợp với việc chữa trị. Khoảng thời gian duy nhất những người bị xiềng xích được ra ngoài là lúc đi vệ sinh  hoặc cầu nguyện nếu những người canh giữ cho rằng bệnh tình của họ có tiến triển. Trong khi đó, các chuyên gia y tế cho rằng những ngôi đền như vậy không có tác dụng chữa trị bệnh.

Theo số liệu thống kê của chính phủ, có khoảng 60% người Afghanistan mắc phải những chứng rối loạn tâm lý mà không được tiếp cận điều trị ở các cơ sở y tế lớn.


A.M
(Theo D.M)


Chết thảm vì mê tín
Chết thảm vì mê tín

Chỉ trong một tuần, hai thành viên của một gia đình ở Bình Định lần lượt rời cõi trần khiến những người ở lại đều lo lắng bất an. Nghe được câu chuyện này, Huỳnh Thị Hữu Duyên (SN 1986, trú tại phường Lê Hồng Phong, TP.Quy Nhơn) đã “thừa nước đục thả câu”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN