Ngoại trưởng Ukraine thăm châu Phi

Ngoại trưởng Ukraine hướng đến việc giành được sự ủng hộ cho xuất khẩu ngũ cốc của Kiev không bị gián đoạn qua Biển Đen và đảm bảo các cơ hội mới cho doanh nghiệp Ukraine.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters ngày 23/5, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba sẽ có chuyến công du các nước châu Phi trong tuần này, đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao của Kiev trước ảnh hưởng của Nga ở khu vực và củng cố tầm nhìn mà Ukraine đặt ra là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình.

Ngoại trưởng Kuleba cho biết ưu tiên chính của ông là thuyết phục các nước châu Phi tán thành kế hoạch hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky khi ông tới Maroc trong chuyến công du châu Phi lần thứ hai kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

“Các cuộc đàm phán quan trọng với các nhà lãnh đạo và doanh nghiệp châu Phi đang ở phía trước”, Ngoại trưởng Kuleba viết trên kênh Instagram, nói rằng ông hướng đến việc giành được sự ủng hộ cho xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine không bị gián đoạn qua Biển Đen và đảm bảo các cơ hội mới cho doanh nghiệp Ukraine.

Chuyến thăm của ông Kuleba diễn ra sau cuộc ngoại giao con thoi của Tổng thống Zelensky tại Liên đoàn các quốc gia Arập và hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản. Ngoài các nhà lãnh đạo G7, ông Zelensky đã gặp lãnh đạo các nước như Ấn Độ, Indonesia, Iraq và Saudi Arabia trong chuyến công du của mình.

Các nhà phân tích chính trị cho rằng Ukraine đang đẩy nhanh việc kêu gọi sự ủng hộ từ các nước Mỹ Latinh, châu Phi và phần lớn châu Á - và rằng nỗ lực này có tầm quan trọng lớn hơn khi các đề xuất hòa bình nhằm chấm dứt xung đột đã xuất hiện ở các quốc gia khác. 

Trung Quốc, nước đã đưa ra kế hoạch hòa bình ở Ukraine của riêng mình, đã cử một đặc phái viên hàng đầu tới Kiev, Moskva và các nước châu Âu khác để thảo luận về một "giải pháp chính trị" trong tháng này. Nam Phi cho biết tuần trước Kiev và Moskva đã đồng ý thảo luận về một kế hoạch hòa bình với các nhà lãnh đạo châu Phi. 

Phát biểu tại hội nghị G7 cuối tuần qua, ông Zelensky đề xuất tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về hòa bình toàn cầu vào tháng 7 tới. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lokke Rasmussen hôm 22/5 cho biết nước này sẵn sàng đăng cai tổ chức hội nghị đó, lưu ý rằng "cần thiết phải xây dựng mối quan tâm và sự tham gia từ các quốc gia như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc".

Chuyến công du châu Phi gần đây nhất của ông Kuleba diễn ra vào tháng 10 năm ngoái, tại các nước Senegal, Bờ Biển Ngà, Ghana và Kenya. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kuleba đã không thông tin chi tiết về các nước trong chuyến thăm châu Phi mới nhất này.

Công Thuận/Báo Tin tức
Thủ tướng Hungary kêu gọi xúc tiến các biện pháp hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine
Thủ tướng Hungary kêu gọi xúc tiến các biện pháp hòa giải cho cuộc xung đột Nga - Ukraine

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhận định Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không sẵn lòng triển khai quân đội liên minh tới Ukraine và kêu gọi các bên đạt được giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN