Ngoại trưởng Sergei Lavrov tin tưởng Hiệp ước hữu nghị Nga - Trung sẽ tự động được gia hạn

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 21/3 khẳng định Nga tin tưởng rằng Hiệp ước Láng giềng tốt, Hữu nghị và Hợp tác với Trung Quốc sẽ tự động được gia hạn thêm 5 năm sau khi văn kiện này đạt mốc 20 năm kể từ khi có hiệu lực.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh hiệp ước trên sẽ tròn 20 năm kể từ khi có hiệu lực vào ngày 28/2/2022. Hiệp ước này được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc khi đó là ông Giang Trạch Dân ký vào tháng 7/2001 và được phê chuẩn vào tháng 2/2002. Nga tin tưởng rằng khi đạt dấu mốc 20 năm vào tháng 2/2022, hiệp ước sẽ được tự động gia hạn thêm 5 năm, phù hợp với Điều 25 trong văn kiện này.

Ông Lavrov cũng nhắc lại cam kết của hai bên về việc tôn trọng chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Theo ông, hình thức quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc hoàn toàn là do mong muốn của hai nước và không nhằm chống lại bên thứ ba, điều mà các nhà lãnh đạo hai bên đã nhấn mạnh nhiều lần. 

Ngoại trưởng Lavrov cũng cho rằng việc sử dụng các lệnh trừng phạt để chống lại Nga và Trung Quốc là hành động "không khôn ngoan". Theo ông, các lệnh trừng phạt gây tác động xấu đến các nước nghèo và đang phát triển, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 hiện nay vì nó hạn chế khả năng của các quốc gia bảo đảm một cuộc sống bình thường cho công dân nước họ.

Ông nhấn mạnh không phải ngẫu nhiên mà Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Cao ủy LHQ về nhân quyền Michelle Bachelet đã đưa ra sáng kiến "đóng băng" các lệnh trừng phạt và tạo điều kiện lưu thông các loại hàng hóa thiết yếu cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành. 

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov cho biết các nước phương Tây đã phớt lờ sáng kiến này, không để ý đến đề xuất của Tổng thống Putin về thiết lập hành lang xanh trong thương mại quốc tế. Ông nhấn mạnh Nga ủng hộ ý tưởng thành lập một liên minh rộng lớn giữa các quốc gia nhằm chống lại các lệnh trừng phạt đơn phương. Theo ông, bất kỳ sáng kiến nào hướng đến mục đích chống lại một công cụ bất hợp pháp như các lệnh trừng phạt đơn phương “đều xứng đáng với mọi sự ủng hộ có thể”.

Trước đó, ngày 11/2, hãng tin Reuters (Anh) dẫn một tài liệu nội bộ cho biết nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, đang thúc đẩy thành lập một liên minh để bảo vệ Hiến chương LHQ, ngăn chặn việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực và các lệnh trừng phạt đơn phương. Tài liệu trên có đoạn nêu rõ chủ nghĩa đơn phương đang ngày càng có nhiều điều kiện lớn mạnh trên toàn thế giới, như áp đặt các biện pháp ép buộc đơn phương hoặc rút khỏi các thỏa thuận quan trọng và các định chế đa phương, hay thậm chí làm suy yếu những nỗ lực quan trọng nhằm giải quyết các thách thức chung, mang tính toàn cầu.

Trần Quyên (TTXVN)
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 22-23/3
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 22-23/3

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đưa tin nhà lãnh đạo hàng đầu Bộ Ngoại giao Nga Sergey Lavrov sẽ thăm Trung Quốc trong hai ngày 22 - 23/3 tới đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN