Ngoại trưởng S. Jaishankar kêu gọi tăng cường hợp tác Ấn Độ - ASEAN

Ngày 22/7, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar kêu gọi tăng cường hợp tác giữa Ấn Độ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức ngày càng gia tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều biến động và bất ổn.

Chú thích ảnh
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Ấn Độ. Ảnh: TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Ấn Độ năm 2026 tại Manila (Philippines), ông Jaishankar nhấn mạnh rằng không một quốc gia hay một nhóm quốc gia nào có thể đơn phương giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay. Chính vì vậy, việc tăng cường hợp tác sẽ giúp Ấn Độ và ASEAN bảo vệ tốt hơn các lợi ích chung, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường quốc tế.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho rằng thế giới đang chịu áp lực ngày càng lớn đối với chuỗi cung ứng, trong khi các thách thức về an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh y tế ngày càng gia tăng. Ông cũng lưu ý thương mại hàng hải có ý nghĩa sống còn đối với cả Ấn Độ và ASEAN, do đó việc tuân thủ luật pháp quốc tế là yếu tố quan trọng để duy trì ổn định và an ninh khu vực. Ông Jaishankar nhấn mạnh việc ASEAN và Ấn Độ chọn năm 2026 là Năm Hợp tác Hàng hải ASEAN - Ấn Độ là cơ hội để hai bên thúc đẩy hợp tác hướng tới một khu vực ổn định, an toàn và thịnh vượng hơn.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Ấn Độ, chương trình hợp tác giữa Ấn Độ và ASEAN hiện bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại và đầu tư, kết nối, di chuyển lao động và nhân tài, công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, năng lượng xanh và phát triển bền vững. Ông khẳng định chỉ thông qua hợp tác sâu rộng hơn, hai bên mới có thể giảm thiểu rủi ro, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tận dụng các cơ hội tăng trưởng mới.

Khẳng định cam kết lâu dài của New Delhi đối với ASEAN, Bộ trưởng Jaishankar nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN tiếp tục là nguyên tắc nền tảng trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ. Ông cũng cho rằng Tầm nhìn của ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có nhiều điểm tương đồng với Sáng kiến Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ, tạo cơ sở để hai bên thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, trong bối cảnh thế giới đang chuyển đổi sâu sắc, Ấn Độ và ASEAN với tổng dân số khoảng 2 tỷ người cần phối hợp chặt chẽ hơn nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN - Ấn Độ diễn ra trong khuôn khổ chuỗi Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Manila, khi Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng nhau định hướng tương lai".

Ngọc Thúy (TTXVN)
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nga
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Nga

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Manila, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 và các Hội nghị liên quan, ngày 22/7 tại Philippines, đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nga. Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tham dự Hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN