Ngoại trưởng Nhật Bản công du Trung Đông

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono ngày 25/12 đã đến Israel, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du Trung Đông sau quyết định gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Sau Israel, ông Kono cũng sẽ thăm Palestine, Jordan, Oman và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Kono dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức khác của Israel tại Jerusalem.

Sau đó, cũng trong ngày 25/12, ông Kono sẽ tới thành phố Ramallah và gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hồng Hà/PvTTXVN tại Nhật Bản

Trong ngày 26/12, Ngoại trưởng Nhật Bản dự kiến tới thăm thành phố Jericho thuộc Bờ Tây để kiểm tra một dự án công viên công - nông nghiệp, một dự án phát triển quan trong kế hoạch “Vòng cung châu Á hòa bình và thịnh vượng”, với sự tham gia của Israel, Palestine, Jordan và Nhật Bản.

Theo các nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong chuyến công du 6 ngày, ông Kono dự kiến sẽ khẳng định rõ lập trường của Nhật Bản không tán thành với quyết định của Tổng thống Mỹ về vấn đề  Jerusalem và kêu gọi các bên thúc đẩy tiến trình hòa bình.

Đây là chuyến công du thứ 2 của ông Kono đến khu vực này trong vòng chưa đầy 1 tháng sau thông báo của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem.


Quyết định của ông Trump gây khó xử cho Nhật Bản, một đồng minh thân thiết của Mỹ và nằm trong số 128 nước đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lên án quyết định của Mỹ trong phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Nhật Bản luôn ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine và giữ lập trường quy chế cuối cùng của Jerusalem phải được quyết định thông qua đàm phán giữa các bên liên quan. Tokyo cũng xác nhận sẽ không chuyển Đại sứ quán tới Jerusalem.

TTXVN/Báo Tin tức
Hy vọng Nhật Bản vươn lên dẫn đầu về đầu tư FDI tại Việt Nam
Hy vọng Nhật Bản vươn lên dẫn đầu về đầu tư FDI tại Việt Nam

Chiều 23/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Isao Iijima, Cố vấn Nội các của Thủ tướng Nhật Bản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN