Ngoại trưởng Nga đánh giá cuộc tiếp xúc với người đồng cấp Mỹ

Ngày 10/3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ông đã có cuộc trao đổi "mang tính xây dựng" với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) vừa qua.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo hãng tin TASS, trả lời phỏng vấn trên truyền hình nhà nước Nga, Ngoại trưởng Lavrov nêu rõ tại cuộc tiếp xúc, hai bên chỉ trao đổi về lĩnh vực ổn định chiến lược trong khuôn khổ Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) và Ukraine. Cuộc tiếp xúc kéo dài trong khoảng 10 phút. Hai ngoại trưởng tiếp tục nhắc lại các quan điểm hai bên đã nêu rõ trước đây. Theo Ngoại trưởng Lavrov, ông đã giải thích chi tiết nhất, đặc biệt là về New START, và lập trường của Moskva.

Lê Ánh (TTXVN)
Nga: Đình chỉ New START không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia
Nga: Đình chỉ New START không ảnh hưởng tới an ninh quốc gia

Ngày 10/3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov khẳng định việc Nga đình chỉ Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) với Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến khả năng đảm bảo an ninh quốc gia của Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN