Ngoại trưởng Nga cáo buộc phương Tây 'chôn vùi' thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 2/3 cáo buộc phương Tây đang 'chôn vùi' sáng kiến của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres về việc chuyển miễn phí phân bón của Nga cho châu Phi.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

 Phát biểu tại Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Ấn Độ, ông Lavrov nêu rõ các lô phân bón miễn phí của Nga, trong đó có lô dành cho châu Phi, vẫn bị phong tỏa tại các cảng ở châu Âu. Ông Lavrov cho biết xuất khẩu nông sản của Nga bị cản trở cho dù đại diện Liên minh châu Âu (EU) phủ nhận điều đó. Ông nhấn mạnh cần chấm dứt "chơi con bài lương thực" trong khi nguyên nhân khủng hoảng lương thực là do phương Tây hồi đầu đại dịch COVID-19 đã cho in hàng nghìn tỉ USD và euro thu mua lương thực trên toàn thế giới. Theo ông, hiện chỉ một phần nhỏ ngũ cốc Ukraine đến được các nước nghèo. 

Nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định cần từ bỏ tư duy áp đặt và trừng phạt trên thế giới vì sự hình thành trật tự thế giới mới đòi hỏi thừa nhận sự đa dạng và tôn trọng lợi ích của nhau.

Ông Lavrov cũng yêu cầu Nga được tham gia vào cuộc điều tranh khẩn trương và trung thực về vụ phá hoại đường ống Dòng chảy phương Bắc. Ông khẳng định Nga ủng hộ đảm bảo an ninh năng lượng và tiếp cận năng lượng của tất cả các nước với giá chấp nhận được.

Theo ông Lavrov, trong bối cảnh hiện nay, Nga đang đa dạng hóa quan hệ kinh tế, mở rộng giao thương với các đối tác có khả năng thỏa thuận. Trong khuôn khổ nhóm BRICS, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, Liên minh kinh tế Á-Âu, Nga dự kiến thành lập các hành lang vận chuyển tin cậy, hệ thống thanh toán độc lập, mở rộng thanh toán bằng nội tệ.

Ngoại trưởng Nga cam kết nước này sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể vào đảm bảo an ninh kinh tế, sẵn sàng đối thoại bình đẳng trong G20. Nga ủng hộ tăng cường vai trò các nước đang phát triển trong IMF, WB và WTO, loại bỏ sự độc quyền của phương Tây trong các tổ chức bảo vệ nhân quyển và bảo vệ thiên nhiên. Nga cũng ủng hộ tư cách thành viên của Liên minh châu Phi trong G20.

Thúc Anh  (TTXVN)
Ukraine đề nghị gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 1 năm
Ukraine đề nghị gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm 1 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 22/2, Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Yuriy Vaskov tuyên bố Chính phủ Ukraine trong tuần này sẽ đề xuất với Liên hợp quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ gia hạn thỏa thuận ngũ cốc thêm ít nhất một năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN