Ngoại trưởng Mỹ tương lai nêu điều kiện công nhận Crimea là của Nga

Mỹ có thể công nhận việc Crimea (Crưm) sáp nhập Nga nếu có một thỏa thuận "mở rộng hơn" theo đó lợi ích của Ukraine sẽ được tôn trọng.

Ông Tillerson (ảnh) đã đưa ra điều kiện theo đó Mỹ có thể thừa nhận Crimea của Nga. Ảnh: AP

Ông Rex Tillerson, người được Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đề cử làm ngoại trưởng, đưa ra tuyên bố trên ngày 11/1. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện về Ngoại giao, dành riêng cho việc xem xét ứng cử viên Tillerson, một thượng nghị sĩ hỏi Tillerson rằng ông có nghĩ "Mỹ không bao giờ công nhận tính hợp pháp của sự sáp nhập Crimea, như với các nước cộng hòa vùng Baltic hay không".

"Cách duy nhất để điều này là có thể là có một thỏa thuận rộng rãi hơn, tôn trọng lợi ích của người dân Ukraine. Nếu không có thỏa thuận như vậy chúng ta không bao giờ thừa nhận [Crimea)", - ông Tillerson nói.

Theo Sputnik
Ngoại trưởng Mỹ tương lai quan ngại Nga
Ngoại trưởng Mỹ tương lai quan ngại Nga

Ngoại trưởng được chỉ định Rex Tillerson ngày 11/1 tuyên bố ủng hộ giữ nguyên các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga hiện nay, cho rằng Moskva là "mối đe dọa" với nước Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN