Nga triển khai phi đội 12 chiến đấu cơ Su-30SM tại Crimea

Ngày 14/12, người phát ngôn Hạm đội Biển Đen của Nga Vyacheslav Trukhachev cho biết hạm đội này đã xây dựng đầy đủ phi đội gồm 12 máy bay tiêm kích đa chức năng tiên tiến Su-30SM tại khu vực Crimea.

Chiến đấu cơ Su-30 của Nga.

Trước đó, hồi tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã nhận được máy bay chiến đấu Su-30SM thứ 9 tới Crimea. Hôm 12/12, đã có thêm 3 máy bay nữa được triển khai ở bán đảo này.

Trong một diễn biến khác, thông báo của bộ phận báo chí thuộc công ty nhiên liệu TVEL, tập đoàn Nhà nước “Rosatom” Nga cho biết nhiên liệu hạt nhân thí nghiệm, sản xuất tại Nga dành cho dự án nguyên tử “Proryv”, đã được thử nghiệm thành công.

Tuyên bố cho hay: "Thử nghiệm đã chỉ ra rằng không có khiếm khuyết trong yếu tố cấu trúc, và tổ hợp giữ được tính nguyên vẹn".

Cũng theo tuyên bố trên, các kết quả thu được tạo cơ sở để tiếp tục sử dụng hợp lý nhiên liệu khi thiết lập lò phản ứng "BREST-OD-300" và những công đoạn tiếp theo phục vụ sản xuất của tổ hợp năng lượng.

Dự kiến, trong quá trình thực thi dự án "Proryv", các công nghệ cần thiết cho phát triển năng lượng hạt nhân sẽ được hoạch định.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ quyết ngăn Nga bán Su-30 cho Iran
Mỹ quyết ngăn Nga bán Su-30 cho Iran

Ngày 5/4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon tuyên bố nước này sẽ dùng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để ngăn chặn việc bán máy bay tiêm kích Su-30 cho Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN