Ngoại trưởng Mỹ khẳng định cần có cách tiếp cận mới với Triều Tiên

Ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định chính sách của Mỹ đối với Triều Tiên suốt 20 năm qua đã thất bại, và giờ đây Washington cần phải có cách tiếp cận mới.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Ngoại trưởng Tillerson đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp báo sau khi kết thúc hội đàm cùng Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ông Tillerson cũng chỉ trích rằng trong suốt 20 năm qua, Mỹ đã nỗ lực trong vấn đề ngoại giao và có một số biện pháp khác với mong muốn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, nhưng đây là cách tiếp cận thất bại. 

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo ông Tillerson, Mỹ muốn giúp Triều Tiên đi theo con đường khác, song chính quyền Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục tăng cường năng lực hạt nhân và tên lửa. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định trong bối cảnh mối uy hiếp từ Triều Tiên đang gia tăng, rõ ràng rất cần có cách tiếp cận mới đối với Bình Nhưỡng.


Ngoại trưởng Tillerson cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quan hệ hợp tác giữa Mỹ-Nhật Bản cũng như Mỹ-Nhật Bản- Hàn Quốc, nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.


Một số chuyên gia nhận định chuyến thăm ba nước khu vực Đông Bắc Á lần này của ông Tillerson là để đánh giá tổng thể các điều kiện cần thiết trước khi Mỹ đưa ra chính sách cụ thể đối với vấn đề Triều Tiên.


TTXVN/Tin Tức
Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

Trong cuộc gặp cấp cao nhất giữa quan chức Trung Quốc và Mỹ kể từ khi tỷ phú Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, ngày 17/2, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã hối thúc Bắc Kinh hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành một loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN