Ngoại trưởng Mỹ hội kiến Tổng thống Philippines

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong ngày 19/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr tại thủ đô Manila.

Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của liên minh Mỹ - Philippines đối với an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định cam kết bảo đảm luật pháp quốc tế ở Biển Đông.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) hội kiến Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (giữa) tại Manila ngày 19/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Blinken và Tổng thống Marcos ghi nhận chuyến thăm thành công gần đây của Phái đoàn Thương mại và Đầu tư của Tổng thống Mỹ tới Manila, việc ký kết Hiệp định hợp tác hạt nhân dân sự trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco (Mỹ) hồi tháng 11/2023 và các sáng kiến bổ sung đang được triển khai nhằm thúc đẩy hợp tác hỗ trợ lợi ích chung, cũng như các ưu tiên kinh tế, trong đó có lĩnh vực chất bán dẫn, năng lượng sạch, kinh tế số và cơ sở hạ tầng.

Ngoại trưởng Blinken và Tổng thống Marcos kỳ vọng các sự kiện cấp cao trong tương lai sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ song phương, trong đó có cuộc gặp giữa Tổng thống Biden và Tổng thống Marcos vào tháng 4 tới tại Washington. Hai bên hoan nghênh hội nghị thượng đỉnh 3 bên đầu tiên giữa Mỹ, Philippines và Nhật Bản dự kiến cũng tổ chức vào tháng 4 tại thủ đô Washington. 

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Blinken đã có cuộc gặp người đồng cấp nước chủ nhà Enrique Manalo. Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Blinken nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác giữa Mỹ, Philippines và Nhật Bản trong việc tăng cường an ninh và sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Đoàn Hùng (TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ đặt nhiều mục tiêu trong chuyến công du Saudi Arabia và Ai Cập
Ngoại trưởng Mỹ đặt nhiều mục tiêu trong chuyến công du Saudi Arabia và Ai Cập

Ngày 19/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay ông đặt ra nhiều mục tiêu trong chuyến công du tới Trung Đông trong tuần này, trong đó việc thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel và đảm bảo việc phóng thích các con tin vốn đang bị giam giữ tại Dải Gaza.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN