Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ thừa nhận vai trò của Iran

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã gây bất ngờ khi dành lời khen cho Iran vì những đóng góp hữu ích của quốc gia này trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ca ngợi vai trò của Iran trong cuộc chiến chống IS tại Iraq.

Phát biểu tại Lễ hội Aspen Ideas ở bang Colorado ngày 29/6, Ngoại trưởng Kerry cho biết: “Nước Mỹ đang gặp nhiều thách thức với Iran như mọi người đều biết. Nhưng tôi có thể nói chắc một điều, theo một cách nào đó, không thể phủ nhận vai trò của Iran tại Iraq, họ đã giúp chúng ta hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ ngăn chặn nhóm phiến quân IS. Nói một cách khách chúng ta và họ cùng chung một lợi ích”.

Bên cạnh đó, Đặc phái viên Mỹ trong Liên minh chống IS, Brett McGurk cũng nhận định vai trò của Iran tại Iraq là khá tích cực, mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng chính lực lượng người Shiite do Iran hậu thuẫn đã hoạt động tại Iraq không hoàn toàn trung thành với mục tiêu tiêu diệt IS. Ông McGurk khẳng định chỉ có khoảng 15-20% trong số lực lượng đó là “có vấn đề”.

Hiện tại sức mạnh của IS tại Iraq đang yếu dần, đặc biệt là thành trì ở tỉnh Anbar – nơi vừa được quân đội chính phủ Iraq hiệp lực cùng liên minh do Mỹ dẫn đầu giải phóng. Tuy nhiên, theo tạp chí NY Times, một số báo cáo do Mỹ và Iraq thông tin cho rằng chính những tay súng do Iran hậu thuẫn đã tiến hành các cuộc bắt cóc và sát hại người Sunni sinh sống tại tỉnh Fallujah.


Chính quyền ông Obama đang tạm thời bị chia rẽ do ý kiến bất đồng về một số vấn đề liên quan tới cấm vận Iran ngay sau đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử với nước này. Trong khi đó Iran cáo buộc Washington không chủ động tạo điều kiện cho mối quan hệ giữa Iran và các doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các ngân hàng. Hiện các ngân hàng quốc tế tại châu Âu vẫn do dự trong việc làm ăn với Iran do lo ngại các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Hồng Hạnh (theo RT)
Iran kiện Mỹ chiếm đoạt tài sản lên tòa án quốc tế
Iran kiện Mỹ chiếm đoạt tài sản lên tòa án quốc tế

Tehran đã tiến hành đầy đủ các thủ tục pháp lý để kiện Mỹ ra Tòa án Công lý quốc tế việc Washington phong tỏa khoản tiền 2 tỷ USD của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN