Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ đến Iraq

Ngày 7/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm không báo trước tới Baghdad và có cuộc gặp với Thủ tướng nước chủ nhà cùng nhiều quan chức cấp khác.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện một nguồn tin chính phủ Iraq đã xác nhận cuộc gặp này song không cho biết thêm chi tiết. Phát biểu với các phóng viên trước cuộc gặp, Ngoại trưởng Pompeo cho biết ông muốn thảo luận về các thỏa thuận với giới chức nước chủ nhà, trong đó có các thỏa thuận năng lượng lớn, cũng như về các vấn đề an inh.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ diễn ra sau khi ông Pompeo hủy chuyến thăm theo kế hoạch tới Đức, với lý do "các vấn đề an ninh quốc tế". Đáng chú ý ông Pompeo tới Iraq chỉ 2 ngày sau khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Washington đang triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln và nhóm tàu tấn công cũng như một nhóm máy bay ném bay đến khu vực do "mối đe dọa đáng kể của lực lượng chế độ Iran".

Thời gian qua, Mỹ đã gia tăng áp lực trừng phạt đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước Hồi giáo cũng như liệt lực lượng Vệ binh cách mạng Iran vào danh sách tổ chức khủng bố.

Việt Hải (TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ hủy chuyến thăm Đức vào phút chót
Ngoại trưởng Mỹ bất ngờ hủy chuyến thăm Đức vào phút chót

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Đức ngày 7/5 thông báo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã hủy chuyến thăm quốc gia châu Âu này dự kiến diễn ra cùng ngày. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN