Ngoại trưởng Kerry yêu cầu Iran thả phóng viên Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/12 bày tỏ “hết sức thất vọng và lo lắng” về cách hành xử của Iran trong vụ nhà báo Mỹ Jason Rezaian bị bắt giữ tại Iran từ hồi tháng 7 mà không có một truy tố chính thức nào cho thấy người này phạm tội gì. Bên cạnh đó, ông còn yêu cầu Iran ngay lập tức trả tự do cho phóng viên của nhật báo “Washington Post” này.

Jason Rezaian, phóng viên tờ "Washington Post".


Nhật báo “Washington Post” trước đó đưa tin phóng viên Rezaian hôm 6/12 đã bị buộc tội trong phiên xử kéo dài 10 giờ tại một tòa án ở Tehran sau gần 5 tháng bị bắt giữ.

“Nguyên nhân buộc tội” ông Rezaian, người mang 2 quốc tịch Iran và Mỹ, vẫn chưa được nói rõ tại phiên tòa. Nhật báo này nói rằng việc ông Rezaian bị đưa ra tòa 2 ngày sau khi có tin mà các nước Phương Tây nắm được là lệnh giam giữ nhà báo này được kéo dài đến giữa tháng 1 tới vì cuộc điều tra vụ việc vẫn đang tiến hành.

Gia đình ông Rezaian đã thuê một luật sư nhưng luật sư không được phép gặp mặt ông. Ngoại trưởng Kerry nói từ chối quyền tiếp cận của luật sư cho thấy “sự vi phạm luật một cách rõ ràng của chính Iran và các tiêu chuẩn quốc tế”. Ông Kerry cho biết ông “nhiều lần nêu trường hợp của ông Rezaian lên” với các giới chức Iran.

Ông Rezaian bị bắt hôm 22/7 cùng với vợ là bà Yeganeh Salehi, cũng là một nhà báo. Bà Salehi được đóng tiền để tại ngoại hồi tháng 10 và là người duy nhất được vào thăm ông Rezaian mặc dù không được thường xuyên.


T.N (theo Đài TNHK)
IS lại bắt phóng viên Anh phát ngôn cho mình
IS lại bắt phóng viên Anh phát ngôn cho mình

Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 27/10 đã tung lên mạng đoạn băng ghi hình con tin người Anh là phóng viên John Cantlie, trong đó phóng viên này xuất hiện tại thành phố Kobane của Syria và phản bác thông tin lực lượng IS đang thất thế tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN