Ngoại trưởng G7 nhóm họp tại Nhật Bản

Ngày 16/4, ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bắt đầu cuộc họp kéo dài 3 ngày tại thị trấn nghỉ dưỡng Karuizawa ở tỉnh Nagano, miền Trung Nhật Bản.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhóm họp tại Karuizawa, Nhật Bản, ngày 16/4/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Kyodo, trong buổi làm việc đầu tiên, quan chức ngoại giao các nước nhất trí sự đoàn kết đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề địa chính trị ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Dự kiến trong hai ngày tới, các nhà ngoại giao hàng đầu G7 sẽ thảo luận các vấn đề như khủng hoảng Ukraine, giải trừ hạt nhân, chế độ Taliban cầm quyền tại Afghanistan... Theo các quan chức Chính phủ Nhật Bản, hội nghị cũng sẽ thảo luận về việc tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển ở Nam bán cầu, nhiều nước trong số đó vẫn giữ thái độ trung lập đối với cuộc xung đột ở Ukraine, cũng như vấn đề an ninh lương thực.

Hội nghị Ngoại trưởng G7, có sự tham dự của người đứng đầu ngành ngoại giao các nước Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada, Italy và một quan chức Liên minh châu Âu (EU), là nhằm chuẩn bị chương trình nghị sự cho Hội nghị thượng đỉnh G7 do Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida chủ trì, dự kiến diễn ra ở thành phố Hiroshima từ ngày 19 - 21/5. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 49 của G7 là sự kiện ngoại giao quan trọng nhất của Nhật Bản trong năm nay.

TTXVN/Báo Tin tức
G7 cam kết đẩy nhanh lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch
G7 cam kết đẩy nhanh lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch

Ngày 16/4, trong tuyên bố chung bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), các đại biểu tham dự đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và kêu gọi các quốc gia khác hành động tương tự.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN