Ngoại trưởng Clinton bị đau dạ dày

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã phải lui kế hoạch công du Marốc, do căn bệnh đau dạ dày.

 

Trợ lý Ngoại trưởng, Philippe Reines ngày 9/12 cho biết, “Do Ngoại trưởng bị căn bệnh đau dạ dày hành hạ nên chuyến công du Marốc sẽ được lui từ ngày 10/12 sang ngày 11/12. Ngày 10/12, Ngoại trưởng cũng sẽ không tham gia hoạt động nào ở Oasinhtơn”.

 

Bệnh đau dạ dày đang làm phiền nữ Ngoại trưởng. Ảnh: Internet.

Theo kế hoạch, sau chặng dừng chân ở Marốc, Ngoại trưởng Clinton sẽ sang Tuynidi và sau đó là Các tiểu vương quốc A rập thống nhất đê tham dự cuộc họp của nhóm “Những người bạn của nhân dân Syria”.

 


A.M

Bà Clinton vẫn muốn thôi chức Ngoại trưởng Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/11 xác nhận Ngoại trưởng Hilari Hillary Clinton vẫn giữ ý định rời khỏi chức vụ đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, mặc dù đương kim Tổng thống Barắc Ôbama (Barack Obama) đã tái đắc cử trong cuộc đua giành ghế ông chủ Nhà Trắng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN