Ngộ độc rượu tại Ấn Độ khiến ít nhất 2 người thiệt mạng

Ngày 25/9, cảnh sát Ấn Độ thông báo ít nhất 2 người đã tử vong và 2 người mất thị lực sau khi uống phải rượu giả. Vụ việc xảy ra tại bang Bihar, miền Đông nước này.

Chú thích ảnh
Chuyển nạn nhân ngộ độc rượu tới bệnh viện ở Ahmedabad, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nguồn tin cho biết đã nhận được thông tin về 2 trường hợp tử vong tại khu vực Pokharia Pir. Theo lời kể của người nhà nạn nhân, cách đây 3 ngày, những người này trở về nhà trong tình trạng say rượu. Sau đó, họ trở bệnh và tử vong trong quá trình điều trị. Nhà chức trách địa phương cũng thông báo 2 trường hợp mất thị lực sau khi uống rượu.

Cảnh sát Ấn Độ đã mở rộng điều tra nhằm xác định người bán rượu trong các vụ việc trên để ngăn chặn tình trạng buôn bán rượu giả. Theo cảnh sát địa phương, số người bị ảnh hưởng do uống rượu giả có thể tăng khi cảnh sát và lực lượng chức năng đến từng nhà để tìm kiếm những người có vấn đề về sức khỏe sau khi uống rượu giả.

Từ năm 2016, chính quyền bang Bihar đã cấm bán và tiêu thụ rượu sau khi các nhóm hoạt động của phụ nữ yêu cầu ngăn chặn tình trạng những lao động nghèo khó dốc hết tiền vào rượu, Tuy nhiên, các vụ ngộ độc rượu dẫn đến tử vong và thương tật vẫn diễn ra. Vào tháng 12/2022, hơn 90 người đã thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện sau khi uống phải rượu giả.

Thanh Hương (TTXVN)
15 người tử vong do ngộ độc rượu tại Iran
15 người tử vong do ngộ độc rượu tại Iran

Ngày 21/6, Hãng thông tấn Nhà nước IRNA của Iran đưa tin về một vụ ngộ độc do uống rượu lậu tại nước này, khiến 15 người tử vong và 180 người nhập viện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN