Nghị viện châu Âu nhất trí nới lỏng quy định lưu trữ khí đốt

Ngày 8/7, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua thỏa thuận nới lỏng các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về việc lấp đầy kho chứa khí đốt, sau những lo ngại rằng các quy định trước đó về vấn đề này có nguy cơ đẩy giá năng lượng tăng cao. 

Chú thích ảnh
Hệ thống đường ống tại trạm OGE, một trong những trạm trung chuyển khí đốt lớn nhất châu Âu, ở Werne, Đức. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Các nhà đàm phán của EP đã đạt được thỏa thuận trên với các nước thành viên EU vào tuần trước, theo đó sẽ nới lỏng mục tiêu của khối này về việc lấp đầy 90% kho dự trữ khí đốt vào ngày 1/11.

Thỏa thuận này hiện cần được các nước EU chấp thuận trước khi có thể chính thức được thông qua thành luật.

Minh Tâm  (TTXVN)
EU đạt thỏa thuận gia hạn yêu cầu mức dự trữ khí đốt
EU đạt thỏa thuận gia hạn yêu cầu mức dự trữ khí đốt

Ngày 24/6, Nghị viện châu Âu và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận gia hạn quy định yêu cầu các nước thành viên duy trì kho dự trữ khí đốt ở mức 90% trước mùa Đông. Biện pháp này được đưa ra nhằm ngăn chặn nguy cơ thiếu hụt năng lượng sau khi xung đột Nga – Ukraine bùng phát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN