Nghị viện Anh sẽ nối lại tranh luận về Dự luật Brexit trong tháng tới

Các nghị sỹ nước Anh sẽ nối lại tranh luận về dự luật liên quan tới việc nước này ra khỏi Liên minh châu ÂU (EU), hay còn gọi là Brexit, vào tháng tới sau thời gian chậm trễ ngắn trong việc soạn thảo dự luật.

Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh David Davis. Ảnh: AFP/TTXVN

Lãnh đạo Hạ viện Andrea Leadsom thông báo các thành viên của một ủy ban thuộc Quốc hội sẽ bắt đầu cuộc họp  trong hai ngày 14-15/11 để bàn thảo về Dự luật (Rút đất nước ra khỏi) EU, sau những cáo buộc rằng Chính phủ nước Anh cố tình trì hoãn quá trình này.

Cuộc tranh luận bị trì hoãn sau khi có gần 400 đề xuất sửa đổi dự luật trên được đưa ra thỏa luận trong lúc có những lo ngại về sự mở rộng quá mức quyền hành pháp. Theo người phát ngôn của Bộ các vấn đề về Brexit, chính phủ đang xem xét các đề xuất một cách nghiêm túc nhất và Bộ sẽ tiếp tục tranh luận và làm việc với Nghị viện để có thể công bố cuốn quy chế vào ngày nước Anh ra khỏi EU vào ngày 29/3/2019.

Thông báo trên được đưa ra khi các chính trị gia cũng cho rằng Nghị viện phải có tiếng nói ý nghĩa cuối cùng về thỏa thuận Brexit trước khi nước Anh ra khỏi khối.


Bộ trưởng phụ trách Brexit, David Davis đã gây lo ngại thêm khi nói trước một ủy ban của Hạ viện rằng một cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra sau khi nước Anh ra khỏi EU. Người phát ngôn cho ông Davis sau đó nói rằng chính phủ vẫn muốn thực hiện cam kết lâu nay về một cuộc bỏ phiếu ở Nghị viện.

Lê Minh (Theo AFP)
EU đề xuất tối đa 20 tháng 'chuyển tiếp' Brexit
EU đề xuất tối đa 20 tháng 'chuyển tiếp' Brexit

Theo nguồn tin từ giới chức Liên minh châu Âu (EU), cơ quan này nhiều khả năng sẽ đưa ra yêu cầu thời kỳ chuyển tiếp Brexit tối đa chỉ là 20 tháng cho Thủ tướng Anh Theresa May.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN