Nghi Triều Tiên đánh cắp bitcoin, Hàn Quốc ráo riết theo dõi

Chính phủ Hàn Quốc ngày 18/12 cho biết họ đang theo dõi các hoạt động của Triều Tiên liên quan đến đồng bitcoin giữa lúc có tin cho rằng lĩnh vực tiền ảo mới nổi này là mục tiêu tấn công mạng mới của Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Phát biểu tại một buổi họp báo, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun nêu rõ: "Chúng tôi nhận thấy rằng Triều Tiên đã tham gia vào nhiều hoạt động nhằm tránh các lệnh trừng phạt và thu được ngoại tệ".

Ông Baik Tae-hyun viện dẫn những thông tin cho rằng Triều Tiên có thể đứng sau các âm mưu tấn công mạng gần đây nhằm vào việc trao đổi tiền ảo tại nước này.

Quan chức trên cho hay: "Chúng tôi đang theo dõi xu hướng của Triều Tiên liên quan đến bitcoin", song không khẳng định liệu Chính phủ Hàn Quốc có phát hiện ra bất cứ dấu hiệu hay bằng chứng cụ thể nào cho thấy Triều Tiên dính líu đến việc đánh cắp tiền ảo hay không.

Bình Nhưỡng hiện chưa có phản ứng chính thức về cáo buộc nói trên.

TTXVN/Báo Tin tức
Các nhà chức trách bắt đầu lo ngại 'cơn sốt' bitcoin
Các nhà chức trách bắt đầu lo ngại 'cơn sốt' bitcoin

Sự quan tâm của các nhà đầu tư đến đồng bitcoin và những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc phát hành đồng tiền ảo lần đầu (ICO) để huy động vốn đang bắt đầu thu hút sự chú ý lớn hơn của các nhà chức trách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN