Nghi phạm tấn công Stockholm nhận tội khủng bố

Nghi phạm chính trong vụ tấn công lao xe tải vào đám đông ở trung tâm thủ đô Stockholm hôm 7/4 làm 4 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, đã thừa nhận phạm tội khủng bố.

Đối tượng Rakhmat Akilov.

Tại phiên xét xử ngày 11/4, ông Johan Eriksson, luật sư của đối tượng Rakhmat Akilov (39 tuổi), người Uzbekistan - nghi phạm chính trong vụ tấn công ở trung tâm thủ đô Stockholm, đã xác nhận thông tin trên.

Tại phiên tòa để quyết định liệu có nên giam giữ bị cáo Akilov hay không, luật sư Eriksson nêu rõ Akilov đã thừa nhận phạm tội khủng bố và chấp nhận bị tống giam.

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 7/4 khi một chiếc xe tải lao vào đám đông trên phố Drottninggatan - khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm và sau đó đâm vào một loạt cửa hàng bách hóa gần đó.


Vụ tấn công một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh tại châu Âu sau khi một loạt quốc gia trong khu vực gồm Pháp, Đức, Bỉ, Anh trong 2 năm trở lại đây liên tục chứng kiến các vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

TTXVN/Tin Tức
Thụy Điển tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố
Thụy Điển tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố

Ngày 10/4, Thụy Điển đã tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố bằng xe tải khiến 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương trên phố Drottninggatan - khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN