Nghe ông Erdogan kể chuyện suýt chết

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan có thể bị giết chết trong cuộc âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như ông nán lại trong khách sạn thêm mươi phút.

Ông Erdogan có thể chết dưới tay quân đảo chính nếu chần chừ thêm mươi phút.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan Tayim tuyên bố ông hẳn có thể bị giết chết trong nỗ lực âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như ông nán lại trong khách sạn thành phố Marmaris chừng 10-15 phút.

Tờ Sputnik dẫn lời Tổng thống Erdogan: "Ở Marmaris đã diễn ra chiến dịch chống lại tôi. Hai trong số vệ sĩ của tôi bị giết chết. Nếu như tôi nán lại đó thêm chừng 10-15 phút, hẳn là tôi bị giết hoặc bị bắt". Trong thời gian xảy ra nỗ lực đảo chính, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang cùng gia đình nghỉ ngơi ở Marmaris.

"Hôm 15 tôi ở Marmaris, chúng tôi có kỳ nghỉ năm ngày. Vào khoảng 10 giờ tối, người ta chuyển tin tức cho tôi biết những gì xảy ra, rằng tại Ankara, Istanbul và những nơi khác đã diễn ra phong trào đảo chính. Chúng tôi quyết định rời đi ngay", ông Erdogan kể lại.

Theo Sputnik
Tổng thống Erdogan vẫn muốn tử hình những kẻ đảo chính
Tổng thống Erdogan vẫn muốn tử hình những kẻ đảo chính

Ngày 18/7, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN của Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ muốn tuyên những bán án tử hình, vốn bị bãi bỏ tại nước này hơn 1 thập niên nước, với các đối tượng dính líu tới cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi cuối tuần trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN