Tổng thống Erdogan vẫn muốn tử hình những kẻ đảo chính

Ngày 18/7, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN của Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ muốn tuyên những bán án tử hình, vốn bị bãi bỏ tại nước này hơn 1 thập niên nước, với các đối tượng dính líu tới cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi cuối tuần trước.

Ông Erdogan nêu rõ chính những người dân trên đường phố đã đưa ra yêu cầu đó. Theo Tổng thống Erdogan, việc khôi phục bản án tử hình sẽ do Quốc hội quyết định và ông sẽ ký thành luật dù Quốc hội có quyết định thế nào đi nữa.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại Istanbul ngày 16/7. Ảnh: EPA/TTXVN

CNN cũng dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các văn bản chính thức sẽ được đưa ra trong vài ngày tới về yêu cầu Mỹ dẫn độ giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị chính quyền Ankara cáo buộc chủ mưu cuộc đảo chính, về nước.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này chưa đưa ra bất cứ đánh giá gì về khả năng ông Gulen có vai trò trong cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không, mà chỉ được biết rằng vị giáo sĩ này đang sinh sống một cách yên bình tại bang Pennsylvania.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cũng đã thông báo dỡ bỏ tất cả các lệnh cấm bay tới Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được áp đặt sau cuộc đảo chính bất thành hồi tuần trước.

Liên quan đến cuộc điều tra về những người cầm đầu cuộc đảo chính quân sự vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin cựu Tư lệnh Không quân Thổ Nhĩ Kỳ Akin Ozturk đã thừa nhận với các công tố viên vai trò của ông trong việc lên kế hoạch đảo chính nhằm lật đổ chính phủ hồi cuối tuần trước.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ gác trên cây cầu Bosphorus ở Istanbul ngày 16/7. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuy nhiên, hai đài truyền hình tư nhân là Haberturk và NTV lại dẫn lời khai của ông Ozturk trước các công tố viên cho hay: "Tôi không phải là người lên kế hoạch hay chỉ đạo âm mưu đảo chính được tiến hành hôm 15/7 và tôi không biết ai đã làm điều đó".

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ khoảng 6.000 người tình nghi tham gia cuộc đảo chính. Số tướng lĩnh và đô đốc bị bắt cũng đã lên tới 103 người.

NATO tuyên bố ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Erdogan

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 18/7 cho biết, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chính phủ của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, Tổng thư ký Stoltenberg cũng khẳng định không có chỗ cho các cuộc đảo chính quân sự tại một quốc gia thành viên của NATO.

Trước đó, hôm 16/7, ngay sau có tin về vụ đảo chính, ông Stoltenberg đã kêu gọi các bên bình tĩnh, kiềm chế và tôn trọng thể chế chính trị và hiến pháp dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Stoltenberg nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ là "một đồng minh được quý trọng của NATO".

Cùng ngày 18/7, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek cho rằng mặc dù giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đôi lúc có những bất đồng, nhưng hai nước là đồng minh và Ankara không muốn làm tổn hại quan hệ song phương.

TTXVN/Tin Tức
Tương lai chính trường Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành
Tương lai chính trường Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ đảo chính bất thành

Cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ như đã được dập tắt hoàn toàn, với gần 7.000 người đang bị giam giữ. Mặc dù Tổng thống Recep Tayyip Erdogan rõ ràng đã đẩy lùi được cuộc đảo chính, song câu hỏi cấp bách nhất đặt ra là: Ông sẽ mạnh hơn hay trở thành một nhà lãnh đạo yếu thế phải nhân nhượng các đối thủ?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN