“Ngày thứ Sáu nổi giận” của người biểu tình Ai Cập

Những người biểu tình ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi có kế hoạch tiếp tục xuống đường để đánh dấu "ngày thứ sáu giận dữ" bất chấp lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp của chính phủ lâm thời Ai Cập, trong bối cảnh cuộc đụng độ trước đó đã khiến gần 600 người chết và hơn 4,000 người bị thương.

Ngày càng có nhiều người chết và bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình ủng hộ ông Morsi và lực lượng an ninh Ai Cập. Ảnh: Reuters.


Gehad El-Haddad, người phát ngôn của Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), cho biết, "Ngày thứ Sáu nổi giận" sẽ bắt đầu với cuộc tuần hành từ nhà thờ Hồi giáo xung quanh Cairo, sau đó sẽ hội tụ tại trung tâm quảng trường Ramse.
 
Essam Elerian, một chỉ huy của MB, nói các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi ông Morsi được phục chức. "Họ có thể bắt giữ tôi và 100 người của chúng tôi, nhưng họ không thể bắt tất cả các công dân danh dự ở Ai Cập, họ không thể ngăn chặn cuộc cách mạng vinh quang này", Elerian nói với CNN.

Việc MB có kế hoạch tổ chức một cuộc biểu tình lớn và chính quyền quân sự Ai Cập hiện cho thấy không có dấu hiệu giảm bớt đàn áp đang khiến cho tình hình Ai Cập ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Truyền thông Ai Cập đưa tin, quân đội Ai Cập chặn tất cả lối ra, vào của quảng trường Tahrir tại Cairo với xe bọc thép và dây thép gai nhằm ngăn chặn các cuộc biểu tình tiếp theo. Những người ủng hộ ông Morsi đã tấn công đồn cảnh sát, bệnh viện và các tòa nhà chính phủ bên ngoài Cairo. Bộ Nội vụ cho biết cảnh sát sẽ sử dụng đạn thật để chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào diễn ra tiếp theo.

Chính quyền Ai Cập ngày 15/8 đã bác bỏ chỉ trích của Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới về các cuộc đụng độ dữ dội diễn ra trước đó khiến ít nhất 580 người thiệt mạng và hơn 4000 người bị thương khi lực lượng an ninh đã dùng xe ủi, máy xúc, hơi cay... giải tán biểu tình ngồi ở Cairo.




CT ( Theo CNN)

Ai Cập cảnh báo dùng đạn thật để dẹp loạn
Ai Cập cảnh báo dùng đạn thật để dẹp loạn

Bộ Nội vụ Ai Cập cảnh báo lực lượng cảnh sát sẽ sử dụng đạn thật để tự vệ và bảo vệ trụ sở các cơ quan nhà nước trong bối cảnh cả lực lượng ủng hộ và phản đối Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đều đang lên kế hoạch biểu tình rầm rộ sau cuộc cầu nguyện chiều thứ sáu, 16/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN