Ai Cập cảnh báo dùng đạn thật để dẹp loạn

Bộ Nội vụ Ai Cập cảnh báo lực lượng cảnh sát sẽ sử dụng đạn thật để tự vệ và bảo vệ trụ sở các cơ quan nhà nước trong bối cảnh cả lực lượng ủng hộ và phản đối Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi đều đang lên kế hoạch biểu tình rầm rộ sau cuộc cầu nguyện chiều thứ sáu, 16/8.

Quân đội Ai Cập chiếm vị trí trọng yếu tại Quảng trường Tahrir, thủ đô Cairo. Ảnh: AP.


Trong lúc này, những người ủng hộ ông Morsi đang tỏ ra rất giận dữ sau cuộc "thảm sát" của lực lượng cảnh sát hôm 14/8 vừa qua. Còn lực lượng quân đội, dẫn đầu việc phế truất ông Morsi ngày 3/7, vẫn tiếp tục nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ dân chúng bằng ngọn cờ dân tộc. Những người ủng hộ lực lượng quân đội thì tin rằng, chính Phong trào Anh em Hồi giáo (MB) và đồng minh của họ đã nhận được sự ủng hộ của các lực lượng khủng bố nước ngoài, và đang phá hoại đất nước.

Chính quyền Ai Cập giờ đây tiếp tục có thái độ bất chấp trước những phản hồi mang tính chỉ trích của cộng đồng quốc tế liên quan đến "cuộc tắm máu" ngày 14/8. Tổng thống lâm thời Adly Mansour tuyên bố Ai Cập đánh giá cao sự quan tâm của các nước, tuy nhiên khẳng định "Ai Cập vẫn là một nước toàn vẹn chủ quyền".


Lê Hoàng (theo Guardian)

Giải pháp mới cho khủng hoảng Ai Cập
Giải pháp mới cho khủng hoảng Ai Cập

Ed Husain, chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề Trung Đông thuộc Hội đồng Quan hệ đối ngoại tại New York, Mỹ nói với CNN rằng, cách duy nhất hiện nay để thoát ra khỏi bế tắc chính trị này là để ông Morsi từ chức nhằm giúp Ai Cập tránh lún sâu vào bất ổn và đổ máu thêm nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN