Ngành dược phẩm 'khổng lồ' Ấn Độ đứng trước thay đổi lớn sau bê bối siro ho

Ấn Độ đang xem xét thay đổi chính sách ngành dược phẩm sau khi loạt sản phẩm siro ho sản xuất tại nước này bị cáo buộc có liên quan đến hàng chục ca tử vong ở trẻ em nước ngoài.
Chú thích ảnh
Các bà mẹ bế con chờ khám bệnh tại bệnh viện ở Siliguri, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một tài liệu từ văn phòng của Thủ tướng Narendra Modi mà hãng tin Reuters thu thập, các quan chức nhấn mạnh một số điểm quan trọng trong ngành công nghiệp dược phẩm Ấn Độ đã bị bỏ qua.

Trong tài liệu ghi chú ngày 15/5, Văn phòng của Thủ tướng Modi cho biết bộ ngành các cấp có liên quan đã tổ chức một phiên thảo luận tại thành phố Hyderabad, miền Nam Ấn Độ để tìm ra giải pháp cho việc xuất khẩu siro ho gây tử vong cho trẻ em. Bộ trưởng Y tế Mansukh Mandaviya và các cơ quan quản lý liên bang đã tham dự phiên họp vào tháng 2. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Bộ Y tế không đề cập đến vấn đề siro ho. "Một vài điều chỉnh trong chính sách đã được thảo luận”, tài liệu nêu rõ.

Một nguồn thạo tin về vấn đề cho biết sự thay đổi chính sách đồng nghĩa với việc tăng cường giám sát ngành dược phẩm trị giá 41 tỷ USD của Ấn Độ. Nguồn tin tiết lộ Ấn Độ sẽ xem xét tăng cường kiểm tra các loại siro ho cũng như nguyên liệu thô cho thuốc nói chung.

Tài liệu này được cho là tuyên bố đầu tiên của văn phòng thủ tướng giải quyết tranh cãi về siro ho.

Trong một thông báo ngày 15/5, Cơ quan quản lý thuốc của Ấn Độ, Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương (CDSCO), đã đề xuất việc kiểm tra siro ho ngay trong các phòng thí nghiệm của chính phủ trước khi chúng được xuất khẩu.

Năm 2022, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát hiện siro ho do một nhà sản xuất thuốc Ấn Độ sản xuất có chứa hai chất độc hại là diethylene glycol và ethylene glycol ở mức nguy hiểm, dẫn đến cái chết của ít nhất 70 trẻ em ở Gambia. Ấn Độ phủ nhận mối liên hệ giữa siro của nhà sản xuất này và những cái chết trên. WHO cho biết họ vẫn đang truy tìm thủ phạm trong chuỗi cung ứng.

Liên quan đến cái chết của 19 trẻ em khác ở Uzbekistan, Ấn Độ đã có những động thái giải quyết nhằm vào công ty dược phẩm thứ hai, bao gồm cả việc bắt giữ ba nhân viên trong công ty. Trong khi đó, một nhà sản xuất dược phẩm thứ ba của Ấn Độ đã bị WHO phát hiện cung cấp siro có chứa chất độc hại cho Quần đảo Marshall và Micronesia.

Các quan chức y tế Ấn Độ bày tỏ lo ngại bê bối siro có chứa chất nguy hiểm sẽ gây hại cho ngành dược phẩm của nước này. Tham gia cuộc họp của các cơ quan quản lý dược phẩm toàn cầu tại Indonesia vào đầu tháng 5, một đại diện của Ấn Độ đã khẳng định nước này đang thảo luận các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn cho chuỗi cung ứng dược phẩm.

Theo một khuyến cáo CDSCO gửi tới tất cả các bang vào ngày 21/4, các quan chức dược phẩm phải đảm bảo thuốc đáp ứng các tiêu chuẩn của Dược điển Ấn Độ (IP).

CDSCO nhấn mạnh đến sự cần thiết của các tiêu chuẩn sau khi nhận được khiếu nại của công chúng về các tiêu chuẩn của thành phần thuốc trong nước. Nếu một loại thuốc không có trong IP, thì chúng cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn gốc, độ tinh khiết và hàm lượng được chỉ định cho các loại thuốc trong dược điển của quốc gia được tiếp nhận.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.