Lực lượng phòng vệ mặt đất và không gian của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành các đợt tấn công nhằm vào cơ sở KJL – trung tâm hậu cần và cung ứng chính cho lực lượng Mỹ tại khu vực Tây Á – ở Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh: IRNA/TTXVN phát
Kênh Al Jazeera của Qatar sáng 23/7 cho biết Trưởng đoàn đàm phán của Iran kiêm Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo rằng hoặc toàn bộ khu vực sẽ không còn chiến tranh, hoặc tất cả các quốc gia sẽ bị cuốn vào cuộc xung đột giữa Tehran và Washington.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Ghalibaf viết: “Trong một khu vực mà chúng tôi không thể bán dầu, sẽ không một quốc gia nào có thể bán dầu. Nếu an ninh của chúng tôi không được bảo đảm thì sẽ không có cơ sở hạ tầng nào được an toàn, và an ninh của eo biển chỉ có thể được bảo đảm khi không còn sự hiện diện của các lực lượng Mỹ”.
Ông cũng khẳng định rằng eo biển Hormuz: “Sẽ không bao giờ quay trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra”.
Gần đây, ông Ghalibaf từng tuyên bố rằng tuyến hàng hải có ý nghĩa chiến lược này đã trở thành đòn bẩy và công cụ răn đe quan trọng nhất của Tehran trong các cuộc đàm phán với Washington.
Trước khi chiến tranh bùng phát vào ngày 28/2, khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) xuất khẩu của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz.
Cũng trong sáng 23/7, một cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran cho biết nước này đã bước vào một giai đoạn răn đe mới, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ khiến hậu quả từ những “sai lầm” của Mỹ lan rộng ra toàn cầu.
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Ali Akbar Velayati viết: “Cộng hòa Hồi giáo Iran đang bước vào một giai đoạn răn đe mới. Quan niệm rằng có thể tiến hành một cuộc tấn công với chi phí thấp nhằm vào Iran là một tính toán sai lầm, có thể dẫn tới những hậu quả vượt xa lĩnh vực quân sự, lan sang các thị trường năng lượng và nền kinh tế toàn cầu”.
Ông Velayati nói thêm: “Nhà Trắng cần hiểu rằng bằng việc đe dọa Iran, huy động các đồng minh trong khu vực và kích hoạt hoạt động vận động hành lang tại châu Âu, họ sẽ không đạt được mức độ an ninh và ổn định cao hơn. Trái lại, họ sẽ khiến hậu quả từ những sai lầm của mình mang tính toàn cầu”.
Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang trong ngày 22/7/2026 khi Mỹ mở rộng không kích sang nhiều khu vực ở miền Bắc, miền Trung Iran và nhằm vào cả các mục tiêu ở khu vực quanh thủ đô Tehran.... Trong khi đó, Tehran đáp trả bằng các đợt tấn công tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu có liên quan đến Mỹ trong khu vực. Trong những ngày gần đây, các nhà máy điện và cơ sở khử mặn nước biển tại Kuwait đã nhiều lần bị tấn công, động thái bị các nước láng giềng thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lên án.Trong ảnh: Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát
Theo Al Jazeera, giới lãnh đạo cấp cao Iran đã nhiều lần cảnh báo sẽ mở rộng chiến tranh nếu Mỹ gia tăng các cuộc tấn công. Trong những ngày gần đây, các nhà máy điện và cơ sở khử mặn nước biển tại Kuwait đã nhiều lần bị tấn công, động thái bị các nước láng giềng thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) lên án.
Về phần mình Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào lãnh thổ Iran sẽ phải đối mặt với “phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát”, đồng thời
Trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X, ông Araghchi viết: “Bất kỳ hành động gây hấn nào nhằm vào Iran, bao gồm cả các cơ sở hạ tầng của chúng tôi, đều sẽ buộc Iran phải có một phản ứng mạnh mẽ và dứt khoát”.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran cũng cảnh báo rằng: “Những bên góp phần vào các hành động gây hấn đó, dưới bất kỳ hình thức hỗ trợ nào, cũng sẽ bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp”.