Mỹ tấn công đêm thứ 11 liên tiếp; còi báo động cùng tiếp nổ vang khắp thủ đô và nhiều tỉnh thành của Iran

Trong đêm tấn công thứ 11, quân đội Mỹ đã tấn công các trung tâm chỉ huy tác chiến quân sự, năng lực tác chiến trên biển, nhà chứa máy bay, kho chứa thiết bị bay không người lái (UAV) và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự của Iran.
Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau một cuộc không kích nhằm vào thủ đô Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Trong một tuyên bố đưa ra sáng 22/7, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đã hoàn thành đêm không mới nhằm vào Iran, với mục tiêu tiếp tục làm suy giảm "khả năng đe dọa hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz" của nước này.

Cuộc tấn công này bắt đầu vào lúc lúc 19h theo giờ miền Đông nước Mỹ, tức 6 giờ sáng 22/7, theo giờ Việt Nam, đánh dấu đêm thứ 11 liên tiếp Washington tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào Iran.

Theo CENTCOM, các lực lượng Mỹ đã tấn công các trung tâm chỉ huy tác chiến quân sự, năng lực tác chiến trên biển, nhà chứa máy bay, kho chứa thiết bị bay không người lái (UAV) và cơ sở hạ tầng hậu cần quân sự của Iran.

CENTCOM cũng cáo buộc rằng trong ba tháng qua, Iran đã tấn công hơn 30 tàu thương mại đang lưu thông qua tuyến hàng hải quốc tế có ý nghĩa sống còn đối với thương mại khu vực và toàn cầu.

Tuyên bố của CENTCOM nêu rõ: "Những cuộc tấn công vô cớ này đã gây nguy hiểm cho hàng trăm thủy thủ dân sự vô tội và làm suy yếu quyền tự do hàng hải”.

Bất chấp tình hình xung đột, CENTCOM khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở cửa đối với hoạt động vận tải thương mại.

Theo CENTCOM, kể từ đầu tháng 5, lực lượng Mỹ đã hỗ trợ bảo đảm việc lưu thông của khoảng 900 tàu thương mại, vận chuyển khoảng 450 triệu thùng dầu thô qua tuyến hàng hải chiến lược này.

Cùng với việc Mỹ ra đòn tấn công hệ thống phòng không được kích hoạt trên nhiều khu vực ở thủ đô Tehran của Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran (IRIB) đưa tin rằng "các hoạt động của lực lượng phòng không đã được ghi nhận tại phía Tây, phía Đông và Đông Bắc Tehran."

Ngoài Tehran, theo hãng thông tấn Fars, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào một cơ sở quân sự ở khu vực ngoại ô thành phố Tabriz, thuộc vùng Tây Bắc Iran, nhưng không có cuộc tấn công nào xảy ra bên trong khu vực nội đô Tabriz.

IRIB dẫn lời Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sistan và Baluchestan đã xác nhận các cuộc tấn công của quân đội Mỹ còn nhằm vào hai thành phố Chabahar và Konarak ở miền Đông Nam Iran

Quan chức này cho biết: “Các cuộc tấn công xảy ra vào sáng nay tại khu vực Chabahar và Konarak; tình hình hiện đã được kiểm soát”.

Ngoài ra, quân đội Mỹ còn không kích huyện Kabudarahang ở miền Trung Iran.

IRIB dẫn lời Phó Tỉnh trưởng tỉnh Hamadan, cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào huyện Kabudarahang, thuộc tỉnh Hamadan ở khu vực miền Trung phía Tây Iran, trong đợt tấn công mới nhất.

Theo quan chức này, huyện Kabudarahang là mục tiêu của các cuộc không kích do lực lượng Mỹ thực hiện trong làn sóng tấn công mới nhằm vào lãnh thổ Iran.

Về phần mình, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố: "Chiến dịch trừng phạt bên gây hấn vẫn đang tiếp tục.

Thực tế cũng ghi nhận Iran đã tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào các tài sản quân sự của Mỹ trên khắp khu vực, trong đó có Kuwait.

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tên lửa được phóng bởi lực lượng Houthi tại Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Houthi tuyên bố tiêm kích Saudi Arabia trúng tên lửa, có nguy cơ rơi

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã phóng tên lửa bắn trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia trên không phận tỉnh Saada, khiến máy bay có nguy cơ rơi. Tuy nhiên, phía Saudi Arabia chưa xác nhận vụ tấn công, trong khi tình trạng thực tế của chiếc tiêm kích vẫn chưa được làm rõ.

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

NATO sẵn sàng điều chỉnh phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết

Ngày 13/10, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte tuyên bố liên minh quân sự này sẽ điều chỉnh thế trận răn đe và phòng thủ tại khu vực Biển Đen nếu cần thiết. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, ông Rutte cho biết, đã điện đàm với Thủ tướng Bulgaria Radev về các vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại trên Biển Đen.

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Chiều 13/10/2026, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đón, hội đàm với Đại tướng Tea Sheiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam và dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng, dự diễn tập chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.