Ngân hàng Trung ương Thái Lan can thiệp vào tỷ giá đồng baht

Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) vừa cho biết, họ đã can thiệp vào tỷ giá đồng baht và coi đây là công cụ quản lý sức mạnh của đồng tiền này so với đồng USD.

Chú thích ảnh
Nhân viên ngân hàng kiểm đếm đồng Baht tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trợ lý Thống đốc BoT phụ trách nhóm quan hệ doanh nghiệp, bà Chayawadee Chai-anant, hôm 30/9 cho biết, BoT đã can thiệp vào tỷ giá hối đoái của đồng baht, nhằm đảm bảo rằng các biến động của đồng tiền này phù hợp với các loại tiền tệ khác trong khu vực.

Theo dữ liệu của BoT, tính đến tháng 8/2024, dự trữ ngoại tệ của Thái Lan đạt 235,6 tỷ USD, tăng so với mức 230,6 tỷ USD ghi nhận trong tháng Bảy và 224 tỷ USD vào tháng Sáu. Trong khi đó, dự trữ ngoại tệ ròng đạt 262 tỷ USD vào tháng 8/2024, tăng từ con số 258 tỷ USD trong tháng 7/2024 và 252,6 tỷ USD vào tháng 6/2024.

Bà Chayawadee lưu ý rằng mặc dù đồng baht tăng giá so với đồng USD, đưa đồng tiền này trở thành đồng tiền hàng đầu trong khu vực, nhưng đồng baht vẫn tụt lại so với đồng ringgit của Malaysia.

Bà Chayawadee cũng thừa nhận rằng đồng baht tăng giá diễn ra nhanh hơn dự kiến, đồng thời khẳng định BoT đang theo dõi chặt chẽ biến động của đồng baht để ngăn chặn mọi tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung.

Theo bà Chayawadee, việc đồng baht tăng giá so với đồng USD có tác động trái chiều đến các doanh nghiệp địa phương. Ví dụ, đồng baht mạnh hơn có thể làm giảm thu nhập của các nhà xuất khẩu do chuyển đổi ngoại hối, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp sử dụng biện pháp phòng ngừa biến động ngoại hối.

Tuy nhiên, đồng baht mạnh hơn khó có thể tác động tiêu cực đến lĩnh vực du lịch trong quý cuối cùng của năm nay. Thông thường, trong mùa du lịch cao điểm hiện nay, du khách nước ngoài thường dự đoán trước đồng baht sẽ mạnh hơn, đồng nghĩa với việc họ sẽ có phương án quản lý chi tiêu tốt hơn khi đến thăm Thái Lan.

Bà Chayawadee cho hay: "Đồng baht mạnh hơn dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong quý cuối cùng của năm nay. Đáng chú ý, những du khách chính đến Thái Lan, bao gồm cả du khách từ Trung Quốc, Malaysia và Nhật Bản, cũng đã từng trải qua sự tăng giá tiền tệ so với đồng USD".

BoT ước đoán số lượng khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan vào tháng Tám sau khi điều chỉnh theo mùa đạt 3 triệu lượt khách, giảm 0,1% so với tháng trước đó. Mặc dù vậy, chi tiêu của khách du lịch trong tháng 8 vẫn ổn định so với tháng trước đó. Số lượng du khách nước ngoài đến Thái Lan vào tháng Chín đang có dấu hiệu cải thiện hơn so với tháng Tám.

Vào tháng Tám vừa qua, BoT đã công bố báo cáo cho thấy hoạt động kinh tế nói chung ở Thái Lan vẫn ổn định so với tháng Bảy. Tuy nhiên, số lượng khách du lịch nước ngoài đã giảm, đặc biệt là từ các thị trường Trung Quốc và Malaysia, sau khi lượng khách đến nước này tăng đột biến trong những tháng trước đó.

Ngược lại, có sự gia tăng về lượng khách du lịch từ một số quốc gia nhất định, chẳng hạn như Nhật Bản và Ấn Độ. Theo BoT, doanh thu từ du lịch trong tháng 8/2024 sau khi điều chỉnh theo mùa vẫn ổn định so với tháng trước, chủ yếu là do chi tiêu cho mỗi chuyến đi cao hơn.

Theo Trung tâm nghiên cứu Kasikorn, đồng baht đã tăng giá lên mức 32,17 baht đổi 1 USD trong phiên giao dịch hôm 30/9, mức cao nhất trong 31 tháng qua.

Huy Tiến (P/v TTXVN tại Bangkok)
Đồng baht Thái tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022
Đồng baht Thái tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2022

Đồng baht Thái đã tăng lên mức cao nhất trong 30 tháng khi các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc thúc đẩy tài sản rủi ro trên toàn cầu, tạo thêm áp lực buộc Ngân hàng trung ương Thái Lan (BoT) phải hành động để kiềm chế đà tăng của đồng tiền này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN