Ngân hàng Nga tăng tỷ giá hối đoái các loại ngoại tệ

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 9/9, ngân hàng Nga đã tăng tỷ giá hối đoái giữa đồng ruble và đồng USD thêm 0,9 ruble. Theo đó, tỷ giá trong phiên giao dịch ngày 10/9 là 1 USD đổi được 83,24 ruble.

Chú thích ảnh
Đồng ruble (trái) của Nga và đồng đôla Mỹ. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Cùng lúc đó, tỷ giá hối đoái đồng euro cũng tăng 1,46 ruble lên 98,03 ruble. Đồng nhân dân tệ (NDT) tăng 0,22 ruble lên 11,69 ruble.

Trên thị trường liên ngân hàng Nga, tỷ giá hối đoái đồng USD đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 4, trong khi tỷ giá hối đoái euro cũng lần đầu tiên vượt quá 98 ruble kể từ ngày 13/2/2025.

Trước đó, ngày 9/9, Ngân hàng Nga đã ấn định tỷ giá hối đoái đồng USD trên 82 ruble lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7. Tỷ giá hối đoái euro sau đó tăng lên 96,57 ruble (+1,09 ruble) và nhân dân tệ lên 11,47 ruble (+0,09 ruble).

Ngân hàng Nga thiết lập tỷ giá hối đoái sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva.

Kể từ tháng 12/2024, Ngân hàng Nga đã tính toán tỷ giá hối đoái so với đồng ruble dựa trên dữ liệu tổng hợp từ các phân khúc thị trường ngoại hối và thị trường phi tập trung.

Trần Hải (TTXVN)
Nga hoàn thành tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho tàu phá băng hạt nhân mạnh nhất thế giới
Nga hoàn thành tổ hợp lò phản ứng thứ hai cho tàu phá băng hạt nhân mạnh nhất thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nhà máy ZiO-Podolsk (chuyên về chế tạo máy) của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Rosatom (Nga) vừa hoàn thành lắp ráp thử nghiệm tổ máy lò phản ứng RITM-400 thứ hai cho tàu phá băng hạt nhân mạnh nhất thế giới mang tên Rossiya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN