Di dời cơ sở, phân tán chuỗi cung ứng và tăng tốc sản xuất, Nga chuẩn bị cho cuộc xung đột kéo dài (trong ảnh: Một nhà máy sản xuất xe tăng của Nga). Ảnh: TASS
Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ ngày 8/9, Nga đang tiến hành một cuộc cải tổ lớn trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng nhằm thích ứng với chiến trường hiện đại và đối phó với các cuộc tấn công tầm xa. Với chiến lược đa dạng hóa sản xuất và di dời cơ sở hạ tầng, Nga đang tăng cường đáng kể năng lực sản xuất vũ khí, đặc biệt là tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV), đặt ra những thách thức mới cho Ukraine và phương Tây.
Tăng cường sản xuất tên lửa và UAV
Dựa trên báo cáo từ Thiếu tướng Vadym Skibitskyi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR), Nga đặt mục tiêu sản xuất 2.500 tên lửa có độ chính xác cao vào năm 2025. Con số này bao gồm các loại tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo Iskander, cũng như tên lửa siêu vượt âm phóng từ trên không Kinzhal. Đây là một tín hiệu rõ ràng cho thấy Nga đang ưu tiên các vũ khí tấn công có khả năng gây thiệt hại lớn và vượt qua hệ thống phòng thủ đối phương.
Bên cạnh tên lửa, năng lực sản xuất UAV của Nga cũng đang gia tăng một cách đáng kinh ngạc. GUR đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong sản xuất các UAV Geran, Garpiya và đặc biệt là UAV góc nhìn thứ nhất (FPV).
Ông Alexey Chadayev, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Sản xuất Ushkuynik, công ty sản xuất UAV phục vụ quân đội Nga, tuyên bố rằng Moskva đã sản xuất hơn 50.000 UAV FPV mỗi tháng. Con số này được dự báo sẽ tăng gấp đôi vào năm 2025. Sự bùng nổ trong sản xuất UAV FPV là do tính đơn giản và hiệu quả của loại vũ khí này.
Chúng có khả năng chống lại các biện pháp tác chiến điện tử (EW) và gây nhiễu của Ukraine, mang lại lợi thế chiến thuật quan trọng cho lực lượng Nga trong việc tấn công chính xác vào các mục tiêu như xe bọc thép, đường dây liên lạc và hệ thống EW của đối phương.
Ông Chadayev cũng tiết lộ rằng Nga đã thiết lập các cơ sở sản xuất UAV tại ba khu vực không xác định, với mỗi khu vực có nhiều hơn một nhà máy, cho thấy một mạng lưới sản xuất rộng khắp và kiên cố.
Di dời và đa dạng hóa: Chiến lược bảo vệ năng lực sản xuất
Để bảo vệ các cơ sở sản xuất khỏi các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine, Nga đang thực hiện một chiến lược di dời và đa dạng hóa đầy tính toán. Thiếu tướng Skibitskyi cho biết, hầu hết các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng "mạnh" của Nga hiện nằm cách biên giới Ukraine 750 km hoặc xa hơn, và chỉ 25% nằm trong phạm vi 250 đến 500 km.
Mặc dù Ukraine không thấy dấu hiệu Nga đang di dời các cơ sở hiện có, nhưng họ đã ghi nhận việc Moskva xây dựng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng mới cách biên giới từ 1.500 đến 2.000 km. Động thái này cho thấy Nga đang tìm cách tạo ra một "vùng đệm" chiến lược để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn do các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine.
Một yếu tố quan trọng khác trong chiến lược của Nga là đa dạng hóa chuỗi sản xuất. Theo Tướng Skibitskyi, Nga đã phân tán quy trình sản xuất một loại vũ khí sang hơn 100 doanh nghiệp khác nhau. Việc phân mảnh dây chuyền sản xuất này nhằm mục đích làm cho các cuộc tấn công của Ukraine kém hiệu quả hơn, vì một cuộc tấn công vào một nhà máy sẽ không thể làm gián đoạn toàn bộ quá trình sản xuất.
Sự kết hợp giữa di dời và đa dạng hóa cho thấy Nga đang chủ động củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình để sẵn sàng cho một cuộc xung đột kéo dài.
Với những nỗ lực hiện tại, tình báo quân sự Ukraine chỉ ra rằng quân đội Nga đang có kế hoạch tái trang bị từ năm 2026 đến năm 2037. Điều này cho thấy Moskva đang lên kế hoạch dài hạn, không chỉ tập trung vào cuộc xung đột hiện tại mà còn chuẩn bị cho một tương lai chiến lược.
Chiến lược của Nga, từ việc tăng cường sản xuất các vũ khí hiệu quả cao như tên lửa chính xác và UAV, đến việc bảo vệ các cơ sở sản xuất thông qua di dời và đa dạng hóa, đã chứng minh sự thích ứng đáng kể của cơ sở công nghiệp quốc phòng của họ. Điều này không chỉ gây khó khăn cho Ukraine trên chiến trường mà còn đặt ra một bài toán lớn cho các chiến lược phòng thủ và đối phó của phương Tây trong tương lai.