Ngân hàng của BRICS phát hành trái phiếu xanh đầu tiên

Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) của khối BRICS (gồm các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) ngày 20/4 thông báo phát hành trái phiếu xanh trị giá 1,25 tỷ USD, kỳ hạn 3 năm. Đây là động thái đánh dấu sự trở lại của ngân hàng NDB trên thị trường vốn quốc tế.

Đây là trái phiếu xanh bằng USD đầu tiên được ngân hàng NDB phát hành, thể hiện cam kết hướng tới thị trường vốn bền vững. Theo NDB, số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được phân bổ nhằm tài trợ và tái cấp vốn cho các dự án xanh đủ điều kiện.

Phó Chủ tịch NDB, ông Leslie Maasdorp cho biết ngân hàng có một hệ thống các dự án xanh và bền vững ở tất cả các quốc gia thuộc khối BRICS để tài trợ.

Ngân hàng NDB được thành lập vào năm 2015, có trụ sở chính tại Thượng Hải (Trung Quốc). Ngân hàng được vận hành với mục tiêu huy động các nguồn lực tài chính cho cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển bền vững ở các nước thành viên BRICS, cũng như các nền kinh tế mới nổi khác.

Năm 2021, NDB bắt đầu mở rộng, kết nạp thêm thành viên mới gồm Bangladesh, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Uruguay.

Linh Tô (TTXVN)
BRICS sắp vượt G7 về đóng góp cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu
BRICS sắp vượt G7 về đóng góp cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu

Hãng tin Bloomberg đưa tin các thành viên của khối kinh tế mới nổi BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi dự kiến ​​vượt khối G7 do Mỹ dẫn đầu về đóng góp cho tăng trưởng kinh tế thế giới từ năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN