Ngắm các 'nữ hoàng bầu trời' tương lai của quân đội Nga

Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, quân đội Nga sẽ có thế hệ nữ phi công điều khiển chiến đấu cơ mới với 16 cô gái ưu tú được lựa chọn để đào tạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 12/8 đã xác nhận nước này có kế hoạch đào tạo các nữ phi công lái máy bay chiến đấu.

Đến ngày 30/9, có 16 cô gái đã đọc tuyên thệ tại Trường Không quân cao cấp Krasnodar. Đây là 16 bóng hồng đầu tiên trong lịch sử nước Nga hiện đại tham gia khóa đào tạo phi công quân sự.

Theo hãng tin Russia Beyond (Nga), các cô gái trẻ này đã trải qua nhiều bài kiểm tra khắt khe để được nhận vào trường học.

Có tổng cộng 214 thí sinh đã đăng ký dự thi nhưng sau những bài kiểm tra tâm lý, y tế và thể lực, chỉ còn 15 cô gái đạt chuẩn.

Một trường hợp đặc biệt là Anna Shcherbakova thiếu đúng 1 điểm để được vào danh sách học do vậy cô gái người thành phố Perm này đã tự viết thư tay gửi tới Bộ trưởng Shoigu xin được nhập học kèm theo đó là văn bản giới thiệu từ Viện Văn hóa Khoa học tự nhiên nơi cô đang theo học. Cuối cùng, nguyện vọng của Anna được đáp ứng và cô trở thành học viên phi công nữ thứ 16 trong khóa đào tạo này.

Những nữ học viên này đã bắt đầu kỳ học từ ngày 1/10.

Vào cuối buổi lễ ngày 30/9, các cô gái trồng 16 cây xanh và chôn dưới đó một hộp đựng bức thư dành cho chính họ. Năm năm sau, khi khóa đào tạo kết thúc, thông điệp này sẽ được mở.

Các bậc phụ huynh đến chung vui cùng con gái của họ.

Trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới Thứ hai, những nữ phi công Liên Xô đã khiến lực lượng Đức quốc xã đã khiếp đảm và gọi họ là “các phù thủy bóng đêm”.


Hà Linh/Báo Tin Tức
Nga khôi phục lực lượng 'bóng hồng' điều khiển chiến đấu cơ
Nga khôi phục lực lượng 'bóng hồng' điều khiển chiến đấu cơ

Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, Không quân Nga sẽ đào tạo nữ phi công điều khiển chiến đấu cơ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN