Nga: Vụ tấn công vũ khí hóa học ở Syria là 'một vở kịch'

Nga ngày 16/12 đã chỉ trích Mỹ cùng các đồng minh của nước này tại Hội đồng bảo An Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) về việc ai sẽ là người chịu trách nhiệm về vụ tấn công vũ khí hóa học tại Syria trong tháng 8 vừa qua.

Quân đội Syria truy quyét phiến quân trong cuộc nội chiến.


Đại sứ Nga Vitaly Churkin tại Liên Hợp Quốc đã nói với HĐBA rằng vụ tấn công vũ khí hóa học xảy ra vào ngày 21/8 khiến Syria phải đồng ý từ bỏ vũ khí hóa học là “một màn kịch” và là “sự khiêu khích lớn”.

Ông Churkin so sánh vụ việc trên như một hành động “lôi kéo công chúng” mà Mỹ và đồng minh đã từng thực hiện để can thiệp quân sự vào Iraq trước đây.

Chủ tịch HĐBA hiện nay, Đại sứ Pháp Gerard Araud nói với các phóng viên rằng có một sự "trao đổi gay gắt" đã diễn ra giữa 5 thành viên thường trực. Cuộc họp diễn ra sau khi HĐBA nhận được báo cáo của Tổng thư ký Ban Ki-moon, đây là bản báo cáo cuối cùng từ đoàn thanh sát viên của LHQ điều tra về vụ tấn công vũ khí hóa học tại Syria.

Báo cáo này cũng cho biết vũ khí hóa học đã được sử dụng nhiều lần tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu trên không có nhiệm vụ điều tra xem bên nào: phía chính phủ hay phiến quân Syria đã sử dụng vũ khí hóa học.

Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ một lần nữa yêu cầu phải đưa thủ phạm sử dụng vũ khí hóa học trên ra trước công lý và chịu trách nhiệm về hành động này, đồng thời nhấn mạnh việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế.


CT
(Theo AP)

Nga tham gia di dời vũ khí hóa học khỏi Syria
Nga tham gia di dời vũ khí hóa học khỏi Syria

Nga khẳng định hải quân nước này sẵn sàng hộ tống các tàu phục vụ công tác di dời kho hóa học khỏi Syria để đưa đi tiêu hủy trên biển theo một thỏa thuận quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN