Thủ lĩnh Quân đội Syria tự do bị tiêu diệt tại Aleppo

Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Cận Đông (ISIL) ngày 15/12 đã tiêu diệt một thủ lĩnh của lực lượng Quân đội Syria tự do, vốn được sự hậu thuẫn của phương Tây tại phía tây bắc thành phố Aleppo.

Phiến quân Syria. Ảnh: Farsnews


Hesam Al-Basha, thủ lĩnh của Lữ đoàn Martyrs đã bị thiệt mạng tại thị trấn Ma’ar Tamsarin trong một cuộc đụng độ với  ISIL và xác của ông này được chuyển đến Hazano, một căn cứ của ISIL, ngoại ô Idlib.

Hiện chưa có báo cáo chi tiết về số lượng thương vong trong vụ đụng độ trên.

Tuần trước, nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qeada trên cũng đã hành quyết 2 người được cho là thủ lĩnh của 2 nhóm vũ trang khác tại thị trấn Haritan, Aleppo.

Phản ứng lại với hành động trên của ISIL, FSA ngày 16/12 tuyên bố sẽ thành lập một lữ đoàn mới có nhiệm vụ chuyên tiêu diệt những nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qeada tại Syria.


CT
(Theo Farsnews)
Italy cho phép trung chuyển vũ khí hóa học của Syria
Italy cho phép trung chuyển vũ khí hóa học của Syria

Italy đồng ý để một hải cảng của nước này thành địa điểm cho các tàu có nhiệm vụ chở vũ khí hóa học của Syria tiến hành công việc chuyển giao trước khi chuyển những chất độc chết người này đến nơi tiêu hủy ở ngoài khơi Địa Trung Hải.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN