Nga vạch mặt hơn 300 gián điệp trong năm 2013

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7/4 thông báo các cơ quan phản gián nước này trong năm 2013 đã phát giác hoạt động của 46 điệp viên nước ngoài và 258 nhân viên mật vụ.

Ông Putin lưu ý rằng trong cuộc chiến chống tình báo nước ngoài cần tăng cường bảo mật các nguồn thông tin quốc gia, các đường dây liên lạc và các cơ sở dữ liệu chứa bí mật quốc gia.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: ITAR-TASS


Tổng thống Nga cho biết trong năm qua, Moskva đã chặn đứng hơn 9 triệu “hành động có chủ đích” xâm nhập trang web của các cơ quan chính quyền Liên bang Nga. Ông nêu rõ: "Cần phải sẵn sàng với thực tế là các nỗ lực tương tự hòng xâm nhập thông tin của chúng ta sẽ còn tiếp tục".



TN(Theo Đài Tiếng nói nước Nga)
Phần mềm gián điệp, mã độc vẫn tung hoành

Theo nhận định của Công ty An ninh mạng Bkav, trong năm 2014, các trang web, dịch vụ trực tuyến vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công bởi phần mềm gián điệp và mã độc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN