Nga và Trung Quốc lập kế hoạch riêng để 'tháo ngòi nổ' Triều Tiên

Trong khi tướng quân đội nhân dân Triều Tiên Kim Rak-gyom tuyên bố kế hoạch tấn công đảo Guam sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vũ khí Mỹ đã “khóa mục tiêu và lên đạn”. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Washington và Bình Nhưỡng đã bắt đầu đi quá đà, nguy cơ xung đột vũ trang bắt nguồn từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên là khá cao.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 11/8 đã nêu bật kế hoạch giữa Nga và Trung Quốc để "hạ hỏa" tình hình căng thẳng leo thang hiện nay sau cuộc "đấu khẩu" giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định nguy cơ xung đột vũ trang bắt nguồn từ chương trình hạt nhân của Triều Tiên là khá cao và Nga đang lo ngại sâu sắc về cuộc khẩu chiến qua lại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

“Thật không may, lời thách thức tại Washington và Bình Nhưỡng đã bắt đầu đi quá đà. Chúng tôi vẫn tin và hy vọng rằng lợi ích chung sẽ được ưu tiên”, ngoại trưởng Nga nói.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Foreign Policy

Trong diễn đàn dành cho sinh viên Nga ngày 11/8, khi nhận được câu hỏi về nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang, Ngoại trưởng Nga đáp: “Rủi ro là rất cao, đặc biệt khi xét đến sự nạt nộ. Nguy cơ trực tiếp về sử dụng lực lượng quân sự đã nổi lên... Tại Washington có ý kiến rằng cần phải có tấn công phủ đầu Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng cảnh cáo tấn công tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam. Những đe dọa này tiếp diễn không ngừng và khiến chúng tôi lo lắng”.

“Nhưng tôi sẽ không đi vào dự đoán về điều xảy ra với ‘nếu’. Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì để có thể ngăn chặn viễn cảnh này”, vị ngoại trưởng 67 tuổi nêu rõ.

Sau đó, ông Lavrov bổ sung: “Quan điểm cá nhân của tôi là khi bạn cận kề ranh giới bùng phát chiến sự, phía mạnh và khôn ngoan hơn nên có động thái đi đầu để tránh rơi vào hiểm họa”.

Ngoại trưởng Lavrov khuyến khích Triều Tiên và Mỹ cùng ký vào kế hoạch do Nga và Trung Quốc đề xuất. Trong đó, Triều Tiên đóng băng các vụ thử tên lửa còn Mỹ và Hàn Quốc tạm ngừng tập trận quy mô lớn.

“Nếu những đề xuất tạm ngừng này được chấp thuận, chúng ta có thể cùng ngồi xuống và khởi động mọi thứ từ đầu. Ký một văn bản trong đó nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Triều Tiên”, ông Lavrov nhận định.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

Cùng ngày 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại lên tiếng khiêu khích Triều Tiên qua tuyên bố vũ khí Mỹ đã “khóa mục tiêu và lên đạn” khi Bình Nhưỡng cáo buộc ông đẩy Bán đảo Triều Tiên vào bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), cụm từ “khóa mục tiêu và lên đạn” này nổi tiếng từ bộ phim của Mỹ năm 1949 có tiêu đề "Sands of Iwo Jima" với diễn viên chính John Wayne, hàm ý về động tác chuẩn bị một khẩu súng để bắn.

Trước đó, Tướng quân đội nhân dân Triều Tiên Kim Rak-gyom tuyên bố kế hoạch tấn công đảo Guam sẽ được hoàn tất vào giữa tháng 8. Vị tướng  đứng đầu Bộ Tư lệnh tên lửa Triều Tiên cho biết nước này lên kế hoạch phóng 4 quả tên lửa liên tiếp, với thời gian bay chính xác là 17 phút 45 giây trên quãng đường 4.805 km trước khi chuẩn bị tiếp đất cách đảo Guam khi còn 38 km. 

Theo lời của Tướng Kim Rak-gyom, căn cứ quân sự Mỹ tại đảo Guam nằm trong tầm ngắm của tên lửa Triều Tiên do căn cứ này chỉ cách 3.379 km so với Bán đảo Triều Tiên.

Không chỉ có vậy, Tướng Kim Rak-gyom còn gây quan ngại khi tuyên bố nói với binh sĩ “chờ nghe mệnh lệnh” của ông.

Anh Tuấn/Báo Tin Tức
Nga đặt tên chính thức cho ‘chiến binh' mới của không quân chiến lược
Nga đặt tên chính thức cho ‘chiến binh' mới của không quân chiến lược

Từng được gọi với những cái tên như PAK FA hay T-50, song cuối cùng quân đội Nga đã quyết định lựa chọn một cái tên gần gũi hơn cho chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đầu tiên của quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN