Nga và Mỹ áp đặt thêm nhiều biện pháp trừng phạt lẫn nhau

Ngày 13/4, Nga thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 398 nghị sĩ Mỹ nhằm đáp trả các biện pháp trừng phạt mà Washington áp đặt đối với nước này. 

Chú thích ảnh
Quốc kỳ Mỹ (trái) và quốc kỳ Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ cân nhắc các biện pháp trừng phạt mà Washington liên tiếp đưa ra, Moskva đã lên kế hoạch công bố thêm các biện pháp trừng phạt trong thời gian tới. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Nga cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 87 thượng nghị sĩ Canada. 

Sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Moskva, trong đó có cấm nhập khẩu than đá, hạn chế nhập khẩu dầu mỏ và đầu tư. Không chỉ vậy, phương Tây còn trục xuất hàng chục nhà ngoại giao Nga. 

Cùng ngày, Mỹ dự kiến sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, trong đó có lệnh cấm đầu tư. Phát biểu với báo giới, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết Washington có kế hoạch trừng phạt thêm nhiều công ty tài chính của Nga.

Trong khi đó, Australia đã ban hành lệnh trừng phạt tài chính đối với 14 doanh nghiệp nhà nước của Nga, trong đó có các thực thể liên quan đến quốc phòng, như hãng sản xuất xe tải Kamaz. 

Tính đến nay, Australia đã trừng phạt khoảng 600 cá nhân và thực thể của Nga, trong đó hầu hết là lĩnh vực ngân hàng, đồng thời cấm xuất khẩu ôxit nhôm và quặng nhôm sang Nga.

Ngọc Hà (TTXVN)
LHQ đề xuất cơ chế ngăn ngừa sự các cố liên quan đến Nga, Ukraine
LHQ đề xuất cơ chế ngăn ngừa sự các cố liên quan đến Nga, Ukraine

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 13/4 cho biết LHQ đã đề xuất thiết lập một cơ chế phối hợp ngăn ngừa nguy cơ xảy ra các sự cố liên quan đến Nga, Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN