Nga, Ukraine nhất trí đảm bảo tuyến đường tới khu vực rơi MH17

Phó Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groisman cho biết các phái viên nước này và Nga đã nhất trí để mở tuyến đường được các chuyên gia quốc tế sử dụng hôm 31/7 đến khu vực rơi máy bay MH17 tại miền Đông Ukraine.

Trả lời họp báo tại Kiev, ông Groisman cho biết thỏa thuận trên đạt được trong cuộc đàm phán tại Minsk, thủ đô của Belarus.

Một phóng viên tác nghiệp tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17. Ảnh: Reuters


*Nga tiếp tục trừng phạt kinh tế Ukraine

Trong một diễn biến khác, hãng Interfax dẫn thông báo của Cục Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga (VPSS) cho biết bắt đầu từ ngày 1/8, VPSS sẽ cấm nhập khẩu đậu nành, sữa đậu nành và hạt hướng dương của Ukraine do sự vi phạm các tiêu chuẩn về kiểm dịch thực vật.

Quyết định trên là lệnh cấm thương mại mới nhất của Moskva sau các biện pháp trừng phạt của Phương Tây nhằm vào chính sách của Nga liên quan đến Ukraine.


TN(Theo Reuters)
Malaysia, Hà Lan kêu gọi ngừng giao tranh tại hiện trường MH17
Malaysia, Hà Lan kêu gọi ngừng giao tranh tại hiện trường MH17

Malaysia và Hà Lan đã kêu gọi ngừng ngay lập tức chiến sự trong và xung quanh khu vực máy bay MH17 bị rơi tại Torez (Ukraine) vì lo ngại căng thẳng leo thang sẽ dẫn tới chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN