Nga tuyên bố Moskva không để bị cuốn vào chạy đua vũ trang tốn kém

Hãng tin RT ngày 25/12 dẫn lời Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết Moskva không có ý định tham gia chạy đua vũ trang. Thay vào đó, Nga quan tâm đến một thế giới ổn định hơn, phát triển tiềm lực phòng vệ trong hòa bình.

Chú thích ảnh
Đại tướng Valery Gerasimov - Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga. Ảnh: Sputnik

Phát biểu trước các tùy viên quốc phòng nước ngoài tại Nga, Đại tướng Gerasimov cho biết trong năm 2021, Bộ Quốc phòng Nga sẽ tiếp tục nỗ lực tạo nền tảng cho việc phát triển quân đội hiện đại và cân bằng, nhằm bảo vệ phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tránh bị cuốn vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. Ông cũng khẳng định, Nga có đủ thực lực để bảo vệ lợi ích của mình và đồng minh. 

Bình luận của Đại tướng Gerasimov được đưa ra tại thời điểm quân đội Nga nhiều khả năng sẽ bị cắt giảm ngân sách trong năm tới. Dự toán ngân sách 2021 cho thấy, ngân sách dành cho quân đội giảm khoảng 1,6 tỉ USD so với năm 2020, đưa chi tiêu quân sự giảm xuống còn 2,7% GDP – mức thấp nhất trong một thập kỉ trở lại đây. 

Trong ngày 25/12, Thứ trưởng Quốc phòng Tatyana Shevtsova đã có phát biểu giải trình trước kiến nghị của Bộ Tài chính Nga về giảm 10% quân số. Bà Shevtsova bác bỏ ý tưởng này, với lập luận việc cắt giảm sẽ không giúp tiết kiệm được chi phí là bao. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Nga nâng cấp năng lực hạt nhân song không chạy đua vũ trang
Nga nâng cấp năng lực hạt nhân song không chạy đua vũ trang

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục nâng cấp kho vũ khí hạt nhân nhằm thích ứng với cục diện toàn cầu, đối phó những mối đe dọa hiện hữu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN