Nga từ chối hàng loạt máy bay nước ngoài

Theo báo "Deutsche Wirtschafts Nachrichten" (DWN) của Đức, Nga đã từ chối hơn 100 máy bay tầm ngắn và tầm trung của các nhà sản xuất nước ngoài và động thái này đã tác động tới ngành công nghiệp hàng không của Pháp và Đức. 


Một chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Nga Aeroflot.


DWN dẫn lời quan chức từ cơ quan báo chí Cục hàng không dân sự Nga Sergey Izvolsky cho biết số lượng máy bay Boeing và Airbus xuất hiện trong các hãng hàng không Nga trong những tháng gần đây đã giảm mạnh. Hiện hàng không dân sự Nga đang sử dụng 332 máy bay Boeing và 281 chiếc Airbus. Tuy nhiên, hai hãng hàng không hàng đầu của Nga là Aeroflot và Transaero muốn hạn chế sở hữu các máy bay mới của nước ngoài. Trên thực tế, rất nhiều máy bay nước ngoài được Nga thuê, do đó, có thể dễ dàng trả chúng cho chủ sở hữu. 


Theo DWN, nguyên nhân chính của tình trạng này là do đồng ruble giảm giá, giá dầu lao dốc và các biện pháp trừng phạt của Phương Tây.



TN

G-7 đặt điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga
G-7 đặt điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga

Ngoại trưởng Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G-7) khẳng định Phương Tây chỉ có thể dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Nga khi Moskva thực thi đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được tại Minsk (Belarus) và tôn trọng chủ quyền của Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN