Nga trục xuất nhà ngoại giao Đức để trả đũa

Theo hãng tin Reuters ngày 5/2, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã trục xuất một nhà ngoại giao Đức.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Đức tại Moskva, Nga. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Động thái trên là để đáp trả việc Đức trục xuất một nhà ngoại giao Nga hồi tháng 1 với cáo buộc làm gián điệp, điều mà Nga cho là không có cơ sở.

Theo hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Nga đã ban hành công hàm tuyên bố một nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Đức tại Moskva là nhân vật không được hoan nghênh. Nga cũng cáo buộc Đức đang kích động "tâm lý bài gián điệp".

Phản ứng với động thái của Nga, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul phát biểu: “Việc Nga trục xuất một nhà ngoại giao Đức hoàn toàn không có căn cứ và hoàn toàn không thể chấp nhận”. Ông cũng cho rằng Nga đang sử dụng các biện pháp trả đũa không chính đáng thay vì ngoại giao.

Trong chuyến thăm Brunei, ông Wadephul nói rằng nhà ngoại giao nói trên là thành viên bộ phận tùy viên quân sự tại Đại sứ quán Đức ở Moskva. Ông nói thêm: “Chúng tôi bảo lưu quyền thực hiện các biện pháp tiếp theo”.

Hồi tháng 1, Đức đã triệu đại sứ Nga và ra lệnh trục xuất một nhà ngoại giao bị nghi là người phụ trách một phụ nữ bị bắt với cáo buộc gián điệp. Vào thời điểm đó, Nga đã bác bỏ các cáo buộc là vô căn cứ và tuyên bố sẽ đáp trả.

Các quốc gia phương Tây đã trục xuất hàng chục người bị cáo buộc là gián điệp Nga trong thập kỷ qua khi quan hệ trở nên xấu đi ngay cả trước khi cuộc xung đột tại Ukraine diễn ra. Các vụ trục xuất thường dẫn đến những động thái đáp trả tương tự từ phía Nga.

Mới đây, ngày 2/2, Bộ Ngoại giao Anh cho biết đã triệu Đại sứ Nga tới làm việc và thu hồi quyết định công nhận tư cách ngoại giao đối với một nhân viên ngoại giao Nga, nhằm đáp trả vụ Nga trục xuất một nhà ngoại giao Anh hồi tháng trước.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Anh, nước này kiên quyết lên án quyết định “vô căn cứ và không thể biện minh” của Nga, đồng thời khẳng định sẽ không chấp nhận những hành động đe dọa nhằm vào nhân viên Đại sứ quán Anh tại Moskva.

Bộ Ngoại giao Anh nhấn mạnh biện pháp trên là hành động đáp trả tương xứng, đồng thời cảnh báo mọi bước đi tiếp theo của Nga đều sẽ bị coi là leo thang căng thẳng và sẽ nhận về phản ứng thích đáng từ phía Anh.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Anh cũng bày tỏ quan ngại trước việc Nga liên tục tìm cách cản trở các hoạt động ngoại giao cũng như sự ủng hộ của Anh dành cho Ukraine.

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định sẽ không dung thứ cho mọi hoạt động tình báo bí mật của Anh trên lãnh thổ Nga, đồng thời cảnh báo Nga sẽ có biện pháp đáp trả nếu Anh làm leo thang căng thẳng. Nga cũng đã gửi công hàm phản đối tới Anh.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Đức bắt giữ hai công dân nước ngoài tình nghi dùng sỏi phá hoại tàu chiến
Đức bắt giữ hai công dân nước ngoài tình nghi dùng sỏi phá hoại tàu chiến

Lực lượng chức năng Đức vào ngày 3/2 đã bắt giữ hai người đàn ông bị cáo buộc tìm cách vô hiệu hóa các tàu chiến của Hải quân nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN