Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Hà Lan

Ngày 18/1, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trục xuất 2 nhà ngoại giao Hà Lan nhằm đáp trả việc Amsterdam trục xuất 2 nhà ngoại giao của Moskva hồi tháng trước với cáo buộc gián điệp.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Hà Lan ở Moskva. Ảnh: rt.com

Thông báo của bộ trên nêu rõ "Căn cứ trên nguyên tắc có đi có lại, Nga quyết định trục xuất 2 nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Hà Lan ở Moskva". Theo thông báo, hai nhà ngoại giao này có 2 tuần để rời khỏi Nga.

Tháng 12/2020, phía Hà Lan trục xuất 2 công dân Nga với cáo buộc gián điệp trong lĩnh vực công nghệ cao. Đại sứ quán Nga tại La Haye vào thời điểm đó cho biết Hà Lan không đưa ra được bằng chứng về các hành vi vi phạm pháp luật của các nhà ngoại giao Nga.

Lê Ánh (TTXVN)
Nga trục xuất nhà ngoại giao Bulgaria
Nga trục xuất nhà ngoại giao Bulgaria

Ngày 28/12, Bộ Ngoại giao Nga thông báo đã trục xuất một nhà ngoại giao Bulgaria trong động thái đáp trả sau khi Sofia trục xuất một nhà ngoại giao Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN