Nga triệu Đại sứ Israel để phản đối cuộc không kích ở Syria

Bộ Ngoại giao Nga đã triệu Đại sứ Israel tại Moskva, ông Gary Koren, để phản đối cuộc không kích của quân đội Israel tại thành phố Palmyra ở Syria.

Chiến đấu cơ Israel thực hiện các cuộc không kích tại Syria.

Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 20/3 đưa tin Đại sứ Koren được triệu tới Bộ Ngoại giao Nga hôm 17/3 vừa qua để làm sáng tỏ các vấn đề liên quan vụ không kích diễn ra cùng ngày khi các máy bay chiến đấu của Israel tấn công một số mục tiêu ở Syria, nhằm vào các vũ khí được cho là vận chuyển cho phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Liban - lực lượng đang phối hợp với quân đội Syria chống lại các nhóm nổi dậy.

Chỉ huy cấp cao thuộc quân đội Syria cho rằng các máy bay Israel đã xâm phạm không phận Syria và tấn công một mục tiêu quân sự gần Palmyra, như một hành động nhằm hỗ trợ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Do đó, quân đội nước này đã bắn hạ một trong những máy bay của Israel và bắn vào một máy bay khác đang tham gia không kích gần Palmyra, nơi quân đội Syria vừa giành quyền kiểm soát từ tay các phần tử thánh chiến hồi đầu tháng 3.

Phản ứng trước động thái này, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 19/3 cảnh báo sẽ phá hủy hệ thống phòng không của Syria. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ khi nổ ra xung đột tại Syria hồi tháng 3/2011.


Trước đó, tháng 4/2016, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lần đầu tiên thông báo Tel Avivl đã tiến hành hàng chục vụ tấn công ở Syria nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí cho phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban.

TTXVN/Tin Tức
Israel dọa phá hủy hệ thống phòng không Syria
Israel dọa phá hủy hệ thống phòng không Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 19/3 đe dọa sẽ phá hủy hệ thống phòng không của Syria sau khi Damascus bắn các tên lửa đất đối không vào các máy bay chiến đấu của Israel đang hoạt động tại Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN