Nga triệt phá nhóm đối tượng âm mưu khủng bố ở miền Nam

Các lực lượng an ninh LB Nga đã triệt phá một nhóm đối tượng âm mưu chống phá của một nhóm thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ở vùng Rostov, miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Nga trong cuộc vây bắt các đối tượng thánh chiến là thành viên tổ chức IS tại Moskva. Ảnh: TASS/TTXVN

Trong thông báo ngày 15/7, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết nhóm khủng bố trên, gồm 3 công dân Nga, đang mưu toan tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cảnh sát cũng như các hoạt động khủng bố tại những địa điểm công cộng tập trung đông người.

Lực lượng an ninh đã tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm này khi tên này ngoan cố chống trả bằng vũ khí và bắt giữ 2 đối tượng còn lại.

Các cơ quan chức năng của Nga đã khởi tố vụ án hình sự và điều tra vụ việc.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga triệt phá tụ điểm sản xuất vũ khí trái phép
Nga triệt phá tụ điểm sản xuất vũ khí trái phép

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) ngày 9/10 cho biết đã triệt phá một băng nhóm bị tình nghi sản xuất và bán trái phép các thiết bị nổ tự chế, vũ khí và một số khí tài khác.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN